ĐT U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho SEA Games 28: Guồng quay bắt đầu

ANTĐ - Hành trình chinh phục SEA Games 28 của thầy trò HLV Toshiya Miura đã chính thức bắt đầu từ hôm qua 5-5, với sự háo hức trong ngày hội quân của các cầu thủ trẻ.

ĐT U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho SEA Games 28: Guồng quay bắt đầu ảnh 1Các cầu thủ trẻ hồ hởi ngày ĐT U23 hội quân

Cùng tập trung trong một ngày tại Hà Nội, nhưng nếu như ở ĐT Việt Nam (tập trung cho vòng loại World Cup 2018) là sự lặng lẽ do các cầu thủ “lớn tuổi” đều đã quá biết nhau, thì ở ĐT U23, với sức trẻ và sự tươi mới, lại tràn ngập háo hức. Ai cũng hiểu rằng họ đang nắm trong tay cơ hội góp mặt trong một tập thể là niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong năm nay. Không như những lần tập trung trước, lần này ĐT U23 được bố trí ở “đại bản doanh” hoàn toàn mới - một khách sạn tư nhân nằm gần sân Mỹ Đình. Cho dù điều kiện ăn ở còn có chút khập khiễng, khi các tuyển thủ ở một nơi nhưng lại ăn một nơi, nhưng đa phần đều không quá để tâm, nhường chỗ cho sự hào hứng với chặng đường phía trước. 

Trong số 30 tuyển thủ U23 được gọi đợt này, nhóm cầu thủ HAGL với những cái tên đáng chú ý như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Đức Lương… là những người có mặt sớm nhất, từ ngày 4-5. Trong khi đó, nhóm cầu thủ của SLNA gồm Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Tuấn Tài hay Phúc Tịnh… phải di chuyển bằng tàu hỏa từ Vinh và cũng đã kịp có mặt ở Hà Nội trong buổi chiều qua cùng đồng đội.

Lẽ ra, HLV Miura đã cho các học trò tập buổi đầu tiên vào chiều qua, nhưng vào phút chót, ông đã quyết định để các cầu thủ nghỉ ngơi để tới sáng nay, 6-5, mới cho họ ra sân. Cùng với đó, ông Miura còn bắt đầu “thiết quân luật” khi không cho các cầu thủ trẻ của mình tiếp xúc với báo chí, để giữ cho họ sự tập trung cần thiết. Hơn ai hết, nhà cầm quân người Nhật hiểu rằng quỹ thời gian 20 ngày không phải là nhiều cho một sự chuẩn bị. Để có thể giành HCV trên đất Singapore, ĐT U23 buộc phải tập luyện một cách nghiêm túc nhất.

Danh sách U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị SEA Games 28

Thủ môn (5): Phạm Văn Tiến, Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long, Nguyễn Văn Công (Hà Nội T&T), Trần Minh Toàn (Tây Ninh).

Hậu vệ (9): Bùi Tiến Dũng (HAGL), Phạm Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải (SLNA), Huỳnh Tấn Tài, Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh), Lê Đức Lương (HAGL)

Tiền vệ (9): Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam).

Tiền đạo (7): Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài, Hồ Phúc Tịnh (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phan Văn Long (Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh).