ĐT U23 vẫn chưa tìm được đội hình chính thức

ANTĐ -Liên tiếp cả chục ca chấn thương đáng tiếc xảy đến với ĐT U23 Việt Nam trong thời gian qua. Và từ nay cho đến ngày môn bóng đá nam SEA Games 28 khởi tranh, cơn “ác mộng”này có thể chưa dừng lại
ĐT U23 vẫn chưa tìm được đội hình chính thức ảnh 1

Chấn thương vẫn là ác mộng với đội bóng của HLV Miura

Trong buổi tập sáng qua (12-5) của ĐT U23 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF, HLV Miura đã gặp một số khó khăn trong việc chia đôi đội hình để đá thử nghiệm. Phi Sơn phải tập riêng, trong khi Hoàng Lâm, Huy Hùng, Phúc Tịnh, Thanh Hiền hay Huỳnh Tấn Tài không thể tập với cường độ cao như nhiều đồng đội khác. Hậu vệ Quế Ngọc Hải cũng ở tình trạng tương tự, nhưng khá hơn một chút.

Một ngày trước đó, toàn bộ những cầu thủ này đã được HLV Miura cho đi khám tổng thể để rà soát chấn thương. Nhất là sau khi ĐT U23 phải tiếc nuối chia tay Phan Văn Long và Ngô Hoàng Thịnh, vì không thể kịp bình phục.Nguyên nhân nào đã khiến ĐT U23 dưới thời HLV Miura bỗng nhiên trở thành một “bệnh viện”? Sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, bản thân nhà cầm quân người Nhật này đã phải thốt lên: “Tôi không thể hiểu tại sao các cầu thủ lại chấn thương nhiều đến thế”.

Thời điểm mới sang Việt Nam, các cầu thủ trong đội tuyển dưới tay HLV Miura cũng thường xuyên phải chịu những chấn thương khó hiểu. ĐT U23 từng mất Võ Huy Toàn ở vòng bảng ASIAD 17. Hay tại AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam mất cả Vũ Minh Tuấn lẫn Xuân Thành trong giai đoạn quan trọng nhất. Nhiều người chỉ trích, cách huấn luyện của HLV Miura là không phù hợp, với cường độ quá cao khiến cầu thủ không kịp thích nghi.

Tuy nhiên, ông Miura sau đó đã phủ nhận điều này và bản thân các cầu thủ cũng không cho rằng đó là lý do chính. Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính lại nằm ở cách sắp xếp nhân sự của HLV người Nhật, điều mà có lẽ bản thân ông cũng không ngờ tới. Quả thật, chưa bao giờ một đội tuyển U23 đi đá SEA Games, mà trước thời điểm khai màn 2 tuần, vẫn chưa thể tìm được đội hình chính thức như ĐT U23 Việt Nam thời điểm này.

Ngay cả Công Phượng, Tuấn Anh, Hoàng Lâm, Huy Hùng hay Văn Toàn cũng không chắc suất đá chính. Cách làm của ông Miura khiến cho các cầu thủ phải nỗ lực hơn, để không nằm trong số 7 người bị loại (danh sách 28 người sẽ chỉ chọn ra 21). Nhưng ngược lại, nó cũng khiến họ dễ bị chấn thương sau những nỗ lực để khẳng định mình và cố gắng ghi điểm trong mắt người thầy. 

Cách mà Hoàng Thịnh vào bóng với một cầu thủ Hàn Quốc trong trận giao hữu ít ngày trước ở Mỹ Đình là một ví dụ. Đó là một pha bóng xông xáo, quả cảm. Tuy nhiên, nó dường như hơi thừa trong một trận đấu chỉ mang tính giao hữu và đã khiến tiền vệ này phải nói lời chia tay với SEA Games 28. 

Cho đến lúc này, Phi Sơn, một mũi tấn công quan trọng của ĐT U23 Việt Nam vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho những trận đấu ở Singapore. HLV Miura có thể sẽ phải tính sớm đến phương án thay thế Phi Sơn, nhưng mặt khác, ông cũng phải có giải pháp để các cầu thủ tỉnh táo hơn trong việc “ghi điểm” với mình. Nếu không, e rằng sẽ còn nhiều trường hợp đáng tiếc nữa xảy ra dù kỳ Đại hội thể thao khu vực chỉ còn hơn 2 tuần nữa là khởi tranh.

HLV Miura nói “không” với thủ môn Đặng Văn Lâm
Sáng qua, nhà cầm quân người Nhật đã trực tiếp nhắn tin cho Đặng Văn Lâm, thủ thành sinh năm 1993, có bố là người Việt và mẹ là người Nga, từ chối lời “thỉnh cầu” muốn khoác áo ĐT U23 Việt Nam dự SEA Games 28 của anh. Lý do ông Miura đưa ra là do thời gian quá gấp gáp. Từ nay đến SEA Games chỉ còn chưa đầy 2 tuần và ông không muốn xáo trộn đội hình hiện tại, do đã có trong tay 5 thủ môn. Sau khi nhận được tin nhắn từ HLV người Nhật, Văn Lâm nghẹn ngào: “Em rất buồn và cảm thấy rất khó để nói chuyện với mọi người lúc này. Em thực sự biết ơn sự quan tâm của người hâm mộ cũng như các anh chị phóng viên đã giúp đỡ, đề đạt nguyện vọng của em tới HLV Miura”.
THỤC NHI