ĐT Thái Lan vào thẳng vòng 1/8, Ấn Độ bị loại một cách khó tin

ANTD.VN - Cầm hòa thành công trước chủ nhà UAE cùng diễn biến có lợi ở trận đấu Bahrain và Ấn Độ diễn ra cùng giờ đã giúp đội tuyển Thái Lan giành tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 với tư cách nhì bảng A.

Rạng sáng nay (15-1), bảng A vòng chung kết Asian Cup 2019 đã ngã ngũ với kết quả gây bất ngờ cho tất cả.

Trước lượt trận cuối, chủ nhà Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE, 4 điểm) tạm xếp đầu và đã cầm chắc suất đi tiếp, Ấn Độ cùng 3 điểm nhưng xếp trên Thái Lan nhờ hơn đối đầu, còn Bahrain lép vế nhất với chỉ 1 điểm.

Thái Lan (áo đỏ) nỗ lực cầm hòa thành công chủ nhà UAE với tỷ số 1-1

Ở trận đấu với UAE, Thái Lan buộc phải có ít nhất 1 điểm mới chắc suất đi tiếp. Mục tiêu này của đại diện Đông Nam Á bị đe dọa khi Mabkhout sớm đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước từ phút thứ 7. Tuy nhiên những phút cuối hiệp 1, Thitipan Puangchan kịp tỏa sáng để giúp Thái Lan cân bằng tỷ số.

Sang hiệp 2, UAE gia tăng sức ép hòng củng cố ngôi đầu bảng, đẩy Thái Lan vào thế phải chống đỡ. Lúc này ở trận đấu cùng giờ, Bahrain và Ấn Độ vẫn duy trì tỉ số hòa 0-0.

Tưởng như hai trận đấu sẽ cùng kết thúc với tỷ số hòa (đồng nghĩa Thái Lan xếp vị trí thứ ba sau Ấn Độ và UAE) thì bất ngờ Bahrain có bàn thắng ở phút 90+1, khi Rashid sút thành công quả penalty mang về chiến thắng chung cuộc 1-0 cho đội nhà.

Niềm vui của cầu thủ Thái Lan khi đạt mục tiêu 4 điểm để giành vé vòng 1/8

Từ chỗ là đội yếu thế, bàn thắng phút bù giờ giúp Bahrain chiến thắng nghẹt thở để khép lại vòng bảng với 4 điểm và xếp thứ ba chung cuộc. Số điểm này giúp Bahrain chắc chắn có một suất trong nhóm 4 đội hạng ba đạt thành tích tốt giành quyền vào vòng 1/8.

Trong khi đó, với việc có được 1 điểm ở lượt trận cuối giúp Thái Lan gián tiếp loại chính Ấn Độ - đội bóng từng đánh bại họ tới 4-1 ở trận ra quân, đồng thời giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng A nhờ hơn Bahrain về chỉ số đối đầu. Chủ nhà UAE (5 điểm) nhất bảng, giành quyền vào vòng trong.

Việc bảng A có đủ 3 suất vòng 1/8 làm giảm cơ hội cho 5 đội hạng ba còn lại, trong đó có Việt Nam. Dẫu vậy, cửa đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn rất rộng mở nếu chúng ta hoàn thành mục tiêu đánh bại đối thủ yếu nhất bảng D là Yemen ở trận đấu ngày 16-1 tới.

Bảng A kết thúc bất ngờ với việc Ấn Độ bị loại và Thái Lan vươn lên vị trí nhì bảng