ĐT Myanmar chốt danh sách sang Việt Nam: Trẻ, khoẻ và thiện chiến

ANTĐ - HLV Radojko Avramovic vừa gửi tới VFF danh sách 20 cầu thủ ĐT Myanmar sang thi đấu giao hữu với ĐTVN. Đó là một đội quân trẻ, khoẻ và rất thiện chiến.

Dù không có sự phục vụ của Kyi Lin (đỏ) nhưng HLV Avramovic vẫn nắm trong tay dàn cầu thủ thiện chiến để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐTVN

Trong số 20 cầu thủ này thì 4 cầu thủ được gọi là “lão tướng” gồm thủ thành Thiha Si Thu, tiền vệ Yan Aung Kyaw, Min Min Thu, tiền đạo Soe Min Oo cũng mới chỉ ở độ tuổi 25-26. Các cầu thủ còn lại thì trẻ nhất là 20 tuổi và “già” nhất thì mới bước sang sinh nhật thứ 24.

Sở dĩ ĐT Myanmar quy tụ lực lượng giàu sức trẻ đến vậy là bởi trước thời điểm giành quyền đăng cai SEA Games 27, LĐBĐ Myanmar đã đặt tham vọng cạnh tranh HCV môn bóng đá nam và mở rộng hầu bao đầu tư rất lớn cho ĐT U23. Thậm chí họ còn tạo điều kiện cho rất nhiều cầu thủ U23 Myanmar khoác áo ĐTQG thi đấu tại giải đấu lớn của khu vực là AFF Cup 2012. Sau đó, dù thi đấu không thành công tại SEA Games 27 khi phải dừng chân tại vòng đấu bảng, nhưng việc liên tục được thi đấu cọ xát ở các đấu trường quốc tế đã giúp các cầu thủ trẻ trong đội hình ĐT Myanmar rắn rỏi hơn rất nhiều.

Năm nay, Myanmar bộc lộ tham vọng lớn tại AFF Cup 2014 bằng bản hợp đồng thu hút nhiều sự chú ý với cựu HLV trưởng của Singapore Radojko Avramovic. HLV 64 tuổi người Serbia này là một trong những nhà cầm quân thành công nhất ở bóng đá khu vực Đông Nam Á, với 3 chức vô địch AFF Cup (2004, 2007 và 2012). Ông chấm dứt 10 năm dẫn dắt đội bóng Đảo quốc sư tử vào tháng 2/2013 và ngay lập tức được Myanmar trải thảm đỏ mời về nhằm thực hiện mục tiêu giành ngôi số 1 tại đấu trường khu vực.

Sau khi tiếp quản ghế nóng, ông Avramovic tiếp tục theo đuổi cuộc cách mạng trẻ hoá lực lượng của các quan chức LĐBĐ Myanmar và dành sự ưu ái đặc biệt đối với những gương mặt trẻ đã từng chinh chiến tại AFF Cup 2012 và tại 2 kỳ SEA Games gần đây nhất. Trong số này, đáng chú ý là những tên tuổi đang nổi lên là trụ cột tại ĐT Myanmar như hậu vệ Aung Zaw, Thei Naing, Aung Hein Kyaw, tiền vệ Yan Aung Kyaw, tiền đạo Soe Kyaw Kyaw… Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong đội hình Myanmar sang Việt Nam sắp tới có lẽ là cái tên Kyi Lin. Tiền vệ này được ví là mũi khoan lợi hại bên hành lang trái của ĐT Myanmar và từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ U23 VN trong trận tranh HCĐ SEA Games 2011.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Radojko Avramovic sẽ có mặt tại đất Thủ vào ngày 30-6. Họ được bố trí 2 buổi tập trên sân Bình Dương để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐTVN sau đó 1 ngày.

Tân HLV trưởng Toshiya Miura có mặt từ rất sớm tại nơi đóng quân để đón các học trò


Liên quan đến trận đấu này, ĐTVN với 24 tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã tập trung trở lại vào ngày hôm qua tại thành phố Thủ Dầu Một. Mặc dù cuộc đọ sức với Myanmar chỉ là một trận giao hữu nhưng do là màn ra mắt khán giả hâm mộ trên cương vị tân HLV trưởng ĐTVN nên chiến lược gia người Nhật Bản tỏ ra rất cẩn trọng. Ông yêu cầu các học trò hạn chế tiếp xúc với báo chí và ra lệnh giới nghiêm vào lúc 22h00 hàng ngày.

Hiện tại, đội tuyển vẫn chưa tổ chức bầu ban cán sự. Nhiều khả năng băng thủ quân sẽ tiếp tục được trao cho tiền vệ Tấn Tài. Hai đội phó có thể sẽ là Thành Lương và Công Vinh.

Danh sách ĐT Myanmar sang Việt Nam thi đấu giao hữu:

HLV trưởng: Radojko Avramovic

Trợ lý: Milovan Cirkovie, Soe Myat Min, Dincie Predrag

Thủ môn (2): Thiha Si Thu, Kyaw Zin Phyo

Hậu vệ (7): Aung Moe, Aung Zaw, Thet Naing, Nay Myo Aung, Zan Bo Tun, Thein Zaw, Aung Hein   Kyaw

Tiền vệ (6): Yan Aung Kyaw, Aung Show Thar Maung, Naing Kin Oo, Aung Kyaw Naing, Min Min Thu, Kyaw Zayar Win

Tiền đạo (5): Kyaw Ko Ko, Kaung Si Thu, Soe Min Oo, Yan Aung Win, Soe Kyaw Kyaw