ĐT Malaysia chủ động giấu bài, muốn gây bất ngờ cho Việt Nam

ANTD.VN - Bình luận viên Gabriel Tan của trang FOX Sports khu vực châu Á, tin rằng HLV Tan Cheng Hoe đã chủ động "tung hoả mù" trước trận gặp ĐT Việt Nam, trong khi đội trưởng Văn Quyết cũng cho rằng Malaysia chưa bung hết sức ở hai trận đấu vừa qua.

Ngay sau khi kết quả bốc thăm và lịch thi đấu AFF Cup 2018 được xác định, tất cả đều đánh giá trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia ngày 16-11 tới đây là trận đấu quyết định tới tấm vé đi tiếp cũng như thứ hạng của cả hai đội tại bảng A. Vì vậy, đôi bên đều muốn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Malaysia vừa trải qua 2 trận thắng liên tiếp trước Campuchia (tỷ số 1-0) và Lào (3-1) nhưng theo bình luận viên Gabriel Tan của trang FOX Sports khu vực châu Á, HLV Tan Cheng Hoe đã cố tình áp dụng chiến thuật lạ 4-1-5 và xáo trộn đội hình để đánh lạc hướng phân tích của 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Việt Nam và Myanmar.

Tuyển Malaysia (áo vàng) giấu bài cho hai trận quyết định với Việt Nam v

Thực tế Malaysia đã phải trải qua 2 trận đấu khá chật vật khi chỉ thắng sát nút Campuchia và phải nhờ tới cú đúp của tiền đạo kỳ cựu Norshahrul trong 5 phút cuối trận mới thắng được Lào, thế nhưng trái lại, HLV Tan Cheng Hoe đạt được mục đích là giấu đội hình, các miếng đánh sở trường cũng như điểm yếu của mình và chỉ thể hiện nó ở 2 trận quyết định còn lại.

Ở góc nhìn chuyên môn của một cầu thủ từng nhiều lần chạm trán Malaysia, đội trưởng Văn Quyết khẳng định đội bóng này chưa tung ra lực lượng mạnh nhất: "Họ giấu đến nửa đội hình và chưa bung hết sức. Chắc chắn Malaysia sẽ coi trận đấu gặp Việt Nam là trận then chốt. Chúng ta không được phép sẩy chân mà phải tập trung cao độ từ đầu cho đến khi kết thúc".

Dù Malaysia chủ động giấu bài trong hai trận đã qua song theo phát hiện của Văn Quyết, đối thủ này có hai bên cánh rất lợi hại, tấn công trung lộ cũng khá tốt.

Hôm nay 14-11, đội tuyển Malaysia có mặt tại Hà Nội và tập buổi đầu tiên trên sân phụ Mỹ Đình vào tối cùng ngày. So với Malaysia, chủ nhà Việt Nam có nhiều hơn 4 ngày chuẩn bị trước khi đối đầu. 

Trước giờ sang Hà Nội, HLV Cheng Hoe gây chú ý với phát biểu: "Dù phải làm khách, nhưng chúng tôi sẽ chơi tấn công và tìm kiếm bàn thắng. Mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là đánh bại chủ nhà Việt Nam".

Tuy nhiên nhiều người cho rằng đây tiếp tục là một "đòn" đánh lạc hướng đối thủ của HLV 50 tuổi này. Nhưng nhiều khả năng Malaysia sẽ chơi phòng ngự phản công đúng sở trường lâu nay với hàng thủ đã đóng khung với thủ môn Khairul Fahmi và các hậu vệ như Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Shahrul Saad và Syazwan Andik chơi chính suốt 2 trận vừa qua.

"Tôi từng chạm trán Malaysia rất nhiều lần và đây thực sự là đối thủ đáng gờm. Chúng ta ngoài sự tập trung cao độ phải có chiến thuật và "vũ khí" riêng nếu muốn giành chiến thắng", đội trưởng Văn Quyết nói trước trận đấu của hai đội vào 19h30 ngày 16-11.

Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở Malaysia, cựu HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam - ông Steve Darby cho rằng gương mặt đáng chú ý nhất trong thành phần đội tuyển Malaysia lúc này là trung phong Idlan Talaha (đã ghi 3 bàn sau 2 trận) và cầu thủ chạy cánh Safawi Rasid.

"Để ngăn chặn sức mạnh "Harimau Malaya", thầy trò Park Hang-Seo cần phong tỏa tối đa tầm hoạt động của bộ đôi này", chuyên gia người Anh này nói.