Đốt xe máy trai làng khác vì dám đến làng mình tán gái

ANTD.VN - Gặp nhóm trai làng khác sang làng mình tán gái, Sĩ cùng bạn đuổi đánh. Tuy nhiên, không đánh lại được đối thủ, Sĩ đã phóng hỏa đốt trụi 2 xe máy của nhóm thanh niên kia cho “bõ ghét”.

Ngày 8-3, thông tin từ CAH Con Cuông (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Lang Văn Sĩ (SN 1998, trú bản Phục, xã Đô Phục, huyện Con Cuông) về hành vi hủy hoại tài sản.

Lang Văn Sĩ tại cơ quan Công an

Sự việc xảy ra vào tối ngày 25-2, Sĩ cùng nhóm bạn đang trên đường thì gặp nhóm thanh niên làng khác vào làng mình chơi. Cho rằng nhóm thanh niên kia vào làng để “tán gái” nên Sĩ lên tiếng gây gổ. Hai bên xảy ra to tiếng dẫn đến đánh nhau.

Nhóm của Sĩ bị nhóm thanh niên kia đánh phải bỏ chạy. Khi biết nhóm thanh niên kia đang gửi xe máy ở một gia đình cùng bản, Sĩ tìm cách đột nhập vào phóng hỏa đốt xe để trả thù.

Sau khi phóng hỏa, Sĩ ung dung bỏ về nhà ngủ coi như không có chuyện gì. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng CAH Con Cuông nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được, người đốt xe là Lang Văn Sĩ và đã triệu tập Sĩ lên làm việc.

Hai chiếc xe máy bị Sĩ phóng hỏa đốt 

Tại cơ quan Công an, Sĩ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, hai chiếc xe máy mà Sĩ phóng hỏa đốt rụi có giá trị khoảng 40 triệu.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục hoàn tất công tác điều tra để sớm xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.