Đợt thi đua đặc biệt của Công an Hà Nội: 90 ngày đêm lập công dâng Bác

ANTĐ - Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt này đến toàn lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô được tổ chức chiều qua, 20-3.  Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tới dự. Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định khen thưởng

của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc

Giảm trọng án, giảm phạm pháp hình sự

Đây là một trong những kết quả nổi bật trong nội dung sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 (15-12-2012 đến 15-3-2013). Theo Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc CATP, so với 3 tháng trước đó, trong đợt cao điểm, các lực lượng Công an Hà Nội đã kéo giảm 22% số vụ phạm pháp hình sự; kéo giảm trên 21% trọng án. Tỷ lệ  điều tra khám phá trọng án đạt 91%; triệt xóa, bắt giữ hàng trăm ổ, nhóm tội phạm hình sự. Các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm về  kinh tế, ma túy, môi trường, bắt truy nã đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Những kết quả trên có được, bên cạnh quyết tâm, nỗ lực của từng cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, là những định hướng và chỉ đạo bài bản, sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với từng lĩnh vực, địa bàn. Yêu cầu xuyên suốt trong từng lĩnh vực công tác mà Ban Giám đốc CATP đặt ra, là phải chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt điều tra cơ bản, thẳng thắn nhìn nhận, xác định khó khăn, vướng mắc, tồn tại, từ đó lên kế hoạch tháo gỡ giải quyết. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cũng như công tác xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ, luôn là yêu cầu được Ban Giám đốc CATP nhấn mạnh, trong giữ gìn ANTT địa bàn, triển khai các mệnh lệnh, nhiệm vụ từ CATP đến các đầu mối trực thuộc. Đây chính là một trong những “bí quyết” giúp Công an Hà Nội: “Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT, TTXH, không để hình thành các tụ điểm mới phức tạp về ANTT”, Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc CATP nêu rõ.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội nhận lẵng hoa chúc mừng 

từ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu

“Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”

Đó là tư tưởng chủ đạo của đợt thi đua đặc biệt “90 ngày đêm – cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô lập công dâng Bác”, (từ 12-3 đến 12-6), chào mừng 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời  kêu gọi thi đua ái quốc” (1948-2013). Quán triệt các chỉ tiêu công tác cụ thể và một số hoạt động, sinh hoạt chính trị lớn trong đợt thi đua, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi – Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, thông qua đợt thi đua, giúp cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ ý nghĩa, giá trị to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt hơn nữa trong nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về vai trò, vị trí của phong trào thi đua yêu nước, từ đó tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Nội dung thi đua phải cụ thể, gắn với các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của từng đơn vị. Thông qua đợt thi đua, mỗi đơn vị phải chủ động phát hiện những nhân tố mới, bồi dưỡng và tăng cường tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến, kịp thời đề xuất khen ngợi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc”, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi yêu cầu.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Xuân Bình – Phó Giám đốc CATP đã trình bày báo cáo tóm tắt 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (giai đoạn 2008-2013). Theo Đại tá Phạm Xuân Bình, phong trào đã có tác động mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của CATP. Quá trình triển khai phong trào, nhiều đơn vị đã xây dựng được mô hình, kế hoạch hành động thiết thực. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, CATP Hà Nội đã có hơn 76.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2010, CATP được Đảng và Nhà nước. trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng…

Khí thế mới trước đợt thi đua đặc biệt

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn ghi nhận những đóng góp tích cực, xứng đáng của lực lượng Công an Thủ đô. “Các đồng chí đã vượt qua khó khăn thử thách, đoàn kết, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT, TTXH, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân”. Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP, thời gian gần đây, hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, Công an Hà Nội đã kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; đã điều tra nhanh các vụ án nghiêm trọng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, cải cách hành chính có nhiều đổi mới, tiến bộ. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu mong muốn toàn lực lượng Công an Thủ đô phát huy những thành tích đã đạt được, với sự nỗ lực cố gắng không nghỉ, đồng lòng, trong những tháng cuối năm 2013 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giành được nhiều thành tích, chiến công vẻ vang, vì bình yên, hạnh phúc của người dân, vì sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP trong phát biểu của mình đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố; sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, nhất là sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân, để Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Công an Hà Nội khắc phục mọi khó khăn, đề ra các giải pháp đồng bộ để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.  

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị ngay sau hội nghị phải quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ ý kiến chỉ đạo của cấp trên; đồng thời tổ chức tổng kết cao điểm tấn công tội phạm, đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được và chưa làm được, nhất là những tồn tại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện thắng lợi đợt thi đua đặc biệt “90 ngày đêm – CBCS Công an Thủ đô lập công dâng Bác”. Quán triệt những nội dung trọng tâm trong thời gian tới về công tác giữ vững ANCT, TTATXH, đồng chí Giám đốc CATP đề nghị thủ trưởng các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sỹ; giữ nghiêm điều lệnh, tác phong, kỷ cương, kỷ luật trong quá trình làm việc và tiếp xúc với người dân. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, chiến sỹ…

Phải luôn trăn trở, suy nghĩ trước mong mỏi của nhân dân

“Công an Hà Nội là đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm”, Trung tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định. Theo đồng chí Thứ trưởng, với việc xây dựng và triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trong thời gian qua, Công an Hà Nội đã góp phần tạo được chuyển biến cơ bản trong đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô. Nêu và phân tích những phức tạp tiềm ẩn trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô nói riêng, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, Thứ trưởng Lê Quý Vương chia sẻ và đề nghị: “Người dân mong mỏi nhất là cuộc sống an bình. Lực lượng công an phải luôn trăn trở, suy nghĩ, quyết tâm thực hiện, đảm bảo bằng được mong mỏi đó”.

Thứ trưởng Lê Quý Vương lưu ý toàn lực lượng Công an Thủ đô phải luôn chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản; thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, giải quyết tin tố giác tội phạm từ CQĐT đến công an cơ sở; bởi “khi người dân gửi gắm niềm tin thì chúng ta phải giải quyết. Không để vụ việc nào không được xem xét”. Trung tướng Lê Quý Vương xác định nhiệm vụ với Công an Hà Nội, phải giải quyết các ổ nhóm và hoạt động tội phạm ở địa bàn giáp ranh, không bỏ trống, bỏ lọt địa bàn. Cùng với đó không ngừng chủ động phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Đề cập đến công tác xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Lê Quý Vương khen ngợi Công an Hà Nội thời gian vừa qua đã có những chuyển biến tốt về công tác tổ chức, bố trí cán bộ. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND, như Báo ANTĐ, Báo CAND, truyền hình CAND… bên cạnh tuyên truyền chiến công của lực lượng công an, cần ghi nhận, phản ánh những khó khăn của lực lượng công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để người dân hiểu và chia sẻ. “Bộ Công an luôn đặt niềm tin đối với Công an Thủ đô, và mong muốn các đồng chí cố gắng xứng đáng hơn nữa với niềm tin đó”, Trung tướng Lê Quý Vương nói.