Đột quỵ tăng nguy cơ mắc chứng rối loạn stress

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí PLoS ONE (Mỹ) ngày 19-6, những người may mắn sống sót sau các cơn đột quỵ có nguy cơ mắc các hội chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD). 

Các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Y tế, Đại học Columbia, New York đã phân tích dữ liệu từ bảng câu hỏi dành cho hơn 1.100 người sống sót sau các cơn đột quỵ và dữ liệu từ 9 nghiên cứu trước đó về đột quỵ và thiếu máu não cục bộ thoáng qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người đột quỵ có nguy cơ mắc chứng PTSD, bệnh tim hoặc những đột quỵ khác vì những vấn đề tâm lý mà họ đã trải qua. PTSD là một hội chứng rối loạn tâm lý, xảy ra khi con người trải qua các biến cố đe dọa tới tính mạng hoặc do chấn thương. Các triệu chứng được chia thành ba loại chính: Trải nghiệm lại các sự kiện gây sang chấn, lẩn tránh các kích thích liên quan đến biến cố sang chấn và nhạy cảm quá mức.

Chứng PTSD không những chỉ xảy ra ở những cựu binh trong chiến tranh hoặc nạn nhân của các vụ hiếp dâm mà còn xảy ra ở những người đột quỵ. Chứng PTSD ở những người đột quỵ  thường kèm theo các dấu hiệu: Hồi tưởng lại các biến cố, gặp ác mộng, bị ớn lạnh, tức ngực, nhịp tim nhanh, huyết áp tăng, lo âu, đau đầu, dễ cáu giận trong thời gian dài. Điều quan trọng là sau khi đột quỵ bệnh nhân cần đến các bác sĩ và các chuyên gia để được điều trị các cú sốc tâm lý kịp thời. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 11% số người mắc chứng PTSD mãn tính trong tổng số 300.000 người sống sót sau đột quỵ.