Đột phá về kiến trúc, công năng sử dụng

ANTĐ - Chiều qua 11-1, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ Khánh thành trụ sở CAP Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 

Dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Văn Thành-Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Công Sơn-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát; Thiếu tướng Võ Hồng Thắng-Tư lệnh Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng); đồng chí Nguyễn Song Hào-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Đống Đa. Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Đại tá Đào Thanh Hải.

Đột phá về kiến trúc, công năng sử dụng ảnh 1CATP Hà Nội vinh dự đón tiếp Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự lễ khánh thành

Cách làm mới, sáng tạo

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 4-3-2014, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký Quyết định về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc CAP Ô Chợ Dừa. Trụ sở làm việc của CAP Ô Chợ Dừa được xây dựng trên khu đất có diện tích 429m2, diện tích xây dựng là 300m2, tổng diện tích sàn 1200m2, đảm bảo đầy đủ các công năng sử dụng theo quy định. Công trình được khởi công vào ngày 20-5-2014, sau 6 tháng thi công đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình gồm 4 tầng và 87m2 sân, đường nội bộ và 1 nhà để xe.

Tuy tổng mức đầu tư không lớn, với giá trị xây lắp toàn bộ công trình hơn 7,3 tỷ đồng, nhưng đây là công trình hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị; các vật tư chính đưa vào sử dụng đều đảm bảo về chất lượng, có giá trị sử dụng lâu dài, mỹ thuật, tiết kiệm, mà không ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư của công trình. Công trình hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu sử dụng, chiến đấu, làm việc, sinh hoạt cho CBCS CAP Ô Chợ Dừa đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND, đồng chí Nguyễn Song Hào -Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa khẳng định, đây là cách làm mới, sáng tạo, đột phá của CATP Hà Nội và Giám đốc CATP Hà Nội trong việc xây dựng các trụ sở làm việc. “Thay vì xây dựng các công trình đơn lẻ, được sự đồng ý của Bộ Công an, CATP Hà Nội đã xây dựng các cụm công trình. Điều này đã giúp cho chất lượng, giá thành, thiết kế; các khâu từ thi công, giám sát thi công... đều liên hoàn, theo chuỗi; đảm bảo hiệu quả, giá thành giảm, đáp ứng các yêu cầu đặt ra...”, đồng chí Nguyễn Song Hào khẳng định. 

Đột phá về kiến trúc, công năng sử dụng ảnh 2Trụ sở CAP Ô Chợ Dừa khang trang hiện đại

Thêm nhiều công năng sử dụng

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành -Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng CATP Hà Nội, CAQ Đống Đa cũng như CBCS CAP Ô Chợ Dừa đã có thêm một trụ sở CAP khang trang, hiện đại. Đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, việc phát triển, xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho CBCS Công an các cấp, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại là chủ trương xuyên suốt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. 

 “CATP Hà Nội đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Hà Nội... triển khai xây dựng Hội trường CATP, trụ sở làm việc của Trung đoàn CSCĐ, trên 10 trụ sở làm việc của các Phòng, ban và trên 40 trụ sở CAP. Các công trình đều đảm bảo tiến độ, chất lượng cao, đảm bảo mỹ thuật, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng với từng đơn vị...”, Trung tướng Bùi Văn Thành biểu dương.

Về công trình trụ sở CAP Ô Chợ Dừa, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng khẳng định, CAQ Đống Đa, CBCS CAP Ô Chợ Dừa đã có thêm được một trụ sở rộng rãi, khang trang, phù hợp, đủ điều kiện phục vụ công tác đảm bảo ANTT. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu CBCS CAP Ô Chợ Dừa, CAQ Đống Đa nêu cao ý thức giữ gìn, làm tốt công tác PCCC, thường xuyên chăm lo chỉnh trang cảnh quan môi trường. Đối với các nhà thầu thi công, cần cam kết thực hiện tốt công tác bảo hành, duy tu, bảo dưỡng, để công trình có giá trị sử dụng lâu dài theo đúng yêu cầu đặt ra.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn  Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội đã cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND các cấp đã giúp đỡ, tạo điều kiện để CATP Hà Nội triển khai hiệu quả các công trình. Ngoài 12 công năng như các công trình trụ sở CAP khác, Giám đốc CATP Hà Nội cũng thông tin, trụ sở CAP Ô Chợ Dừa còn có thêm những công năng khác. Được giao đất vào ngày 28 Tết Giáp Ngọ 2014, ngay sau đó, CATP Hà Nội đã thực hiện đầy đủ tất cả những thủ tục có liên quan đến việc xây dựng trụ sở CAP Ô Chợ Dừa. Với diện tích xây dựng được tận dụng tối đa lên tới 84,6%, trụ sở CAP Ô Chợ Dừa đã có thêm những tiện ích sử dụng nhiều hơn so với 12 công năng được quy định, thực hiện ở các trụ sở CAP khác. Cụ thể, trụ sở CAP Ô Chợ Dừa có hệ thống cầu thang riêng dành cho số CBCS chưa có nhà ở để tiện sinh hoạt. Việc này thể hiện sự quan tâm rất lớn của CATP Hà Nội tới từng CBCS, giúp cho CBCS an tâm công tác, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng báo cáo với Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng lãnh đạo các đơn vị, chức năng quá trình thiết kế, xây dựng các trụ sở trong đó có trụ sở CAP Ô Chợ Dừa. Tất cả các công trình đều được thiết kế hiện đại, tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm chi phí điện năng khi sử dụng; các vật liệu, trang thiết bị...  đồng bộ, hiện đại, thuận lợi cho việc bảo hành, bảo dưỡng, sử dụng cũng như giúp giảm giá thành. 18 loại nguyên vật liệu được đưa vào sử dụng đều giảm 30% giá thành so với giá thành thực tế. Từng công trình đều được Ban Giám đốc duyệt chi tiết thiết kế đến từng nguyên vật liệu xây dựng; các hạng mục được bảo hành lên tới hơn 30 năm...