Đột nhập nhà hàng xóm trộm điện thoại di động

ANTĐ - Phát hiện nhà hàng xóm sơ hở, đối tượng đã lẻn vào, lấy trộm chiếc điện thoại di động trị giá 11 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 6-1, CAH Gia Lộc (Hải Dương) nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1992, trú tại xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc) trình báo, bị kẻ gian đột nhập nhà, lấy trộm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HTC, trị giá khoảng 11 triệu đồng. Qua điều tra, truy xét, ngày 9-1, CAH Gia Lộc làm rõ đối tượng đã trộm cắp chiếc điện thoại trên là Đỗ Văn Hiền (SN 1990, cùng ở xã Phương Hưng).
Trước đó, đêm ngày 3-1, tại nhà anh Phạm Trung Khiếu (SN 1965, ở thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang), kẻ gian cắt phá cửa nhà tắm trộm cắp 1 bình nóng lạnh, 1 máy bơm nước, 1 bộ vòi cấp nước, tổng thiệt hại tài sản gần 4 triệu đồng. Đến ngày 9-1, CAH Ninh Giang điều tra, làm rõ 2 đối tượng trộm cắp số tài sản trên là: Vũ Văn Hùng (SN 1979) và Vũ Văn Đại (SN 1992) đều ở thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang.
Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.