Đốt nến thay gas trong mưa bão, 4 người bị bỏng

ANTĐ - Đến thay bình gas cho khách hàng, nhân viên thao tác sai quy trình dẫn đến hở khí gây cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 17h30 hôm qua (17-8), tại một nhà dân trong ngách 606/83 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Theo một số người dân kể lại: khoảng 17h30 họ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ nhà anh Phạm Văn Trường (SN 1959), ở ngách 606/83 phường Ngọc Thụy. Khói, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Cháy xảy ra vào thời điểm trời mưa to, khu dân cư vừa bị cắt điện khiến nhiều người hoang mang.

 

Vụ cháy thiêu rụi, làm hư hỏng nhiều tài sản trong ngôi nhà

Chứng kiến sự việc, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy, xô chậu múc nước dập tắt vụ hỏa hoạn, đồng thời báo cho CAP Ngọc Thụy và lực lượng Cảnh sát PCCC.

 
 

Gầm cầu thang và khu bếp bị lửa táp vào nhiều nhất

4 người bị bỏng do vụ cháy gồm: anh Phạm Văn Trường (SN 1959), cùng vợ, con là Nguyễn Thị Thanh (SN 1961), Phạm Văn Sơn (SN 1991 ); Nguyễn Việt Đức (SN 1993) - nhân viên đến lắp bình gas. Họ nhanh chóng được lực lượng công an cơ sở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang.

 

Nhiều vụ cháy gas do nhân viên lắp đặt thao tác sai quy trình

Nhận được tin báo cháy, Đội chữa cháy chuyên nghiệp - Phòng Cảnh sát PC&CC Long Biên đã xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường phối hợp giải quyết vụ việc.

Trước lúc hỏa hoạn, gia đình anh Trường đang nấu cơm tối thì hết gas. Quá trình anh Đức đến thay gas loại bình 12kg cho khách hàng, nhân viên này thao tác sai quy trình làm gas rò rỉ. “Thời điểm trên trời mưa, khu dân cư bị cắt điện nên nhà anh Trường đốt nến thắp sáng, gặp khí gas rò rỉ gây cháy” - một người biết việc cho hay.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.