Đốt lửa sưởi ấm, 4 trẻ em tử vong

ANTD.VN - Các bé trai từ 4 đến 11 tuổi tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, được cho là đã tử vong do hít phải khí độc sau khi cùng nhau đốt lửa tại nhà để sưởi ấm. 

Ảnh minh họa

Trang Thepaper.cn cho hay, các em bị bỏ lại ở quê sau khi bố mẹ lên thành phố Côn Minh giải quyết vụ ẩu đả khiến con trai cả bị giam giữ.

Lúc đốt lửa sưởi ấm tại nhà hôm 24-12, các em đã đóng kín tất cả cửa sổ và cửa ra vào khiến khói tụ lại, gây ngộ độc.

Đến sáng hôm sau, giáo viên tại ngôi trường mà ba bé lớn theo học đã gọi điện cho người bố để hỏi lý do các em vắng mặt.

Người bố sau đó liên lạc với hàng xóm nhờ kiểm tra ngôi nhà, nhưng cả 4 đứa trẻ đã tử vong.

Sau vụ việc đau lòng trên, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình này 40.000NDT.