Đột kích quán bar ngay trung tâm thành phố Hà Nội, bắt 3 "đầu nậu" ma túy

ANTĐ - Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, hàng chục nam nữ thanh niên nhảy nhót điên cuồng. Lẫn trong số đó, có các đối tượng đang mua bán ma túy.

Rạng sáng hôm nay 19-12, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với CAP Hàng Bài bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại quán bar Top 9 tại tầng 10 của tòa nhà số 52 Bà Triệu.

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán bar này có khoảng 50 thanh niên nam nữ đang uống rượu, nhảy nhót trong tiếng nhạc chát chúa điên cuồng. Lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng gồm Nguyễn Thành Đạt (SN 1991) ở Quảng Ninh, Phạm Văn Huấn (SN 1991) ở Tuyên Quang và Lê Đình Hiển (SN 1991) ở Hoài Đức, Hà Nội đang giao dịch mua bán 5 viên ma túy tổng hợp.

Nhiều dân chơi vẫn chưa hết "phê " sau một đêm bị tạm giữ tại CAQ Hoàn Kiếm

Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật vụ việc đã bị đưa về trụ sở CAQ Hoàn Kiếm để đấu tranh làm rõ. Tại thời điểm trên, một số khách vào quán bar này chơi có biểu hiện phê ma túy cũng bị đưa về cơ quan Công an để xác minh, kiểm tra phản ứng với ma túy.

Đối tượng Đạt hiện đang là sinh viên nhưng mua ma túy về bán để kiếm lờiTại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Đạt khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết rồi mang vào quán bar bán cho Lê Đình Hiển, là nhân viên của quán bar. Hiển tiếp tục bán ma túy cho dân chơi để kiếm lời. 

Đột kích quán bar ngay trung tâm thành phố Hà Nội, bắt 3 "đầu nậu" ma túy ảnh 3Đối tượng Hiển 
Còn Đạt đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bản thân Đạt trước kia cũng từng là nhân viên một quán bar nên có mối quan hệ khá rộng với các dân chơi. Đối tượng khai mua ma túy về bán cho Hiển để có tiền... đóng học.

Hiện vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm hoàn tất hồ sơ xử lý.