Đột kích ổ sản xuất ma túy tổng hợp tại đất Cảng

ANTD.VN - Có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, sau khi ra tù, Nguyễn Văn Nam mày mò pha chế ma túy tổng hợp, vừa bán vừa sử dụng.

Ngày 10-4, CQĐT CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1984), HKTT ở đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, tạm trú tại phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Nam, Thành tại CQĐT

Theo tài liệu của cơ quan Công an, năm 2008, Nguyễn Văn Nam bị kết án 36 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Trở về cộng đồng một thời gian ngắn, Nam mày mò chế ma túy tổng hợp, vừa bán vừa sử dụng ngay tại nhà trọ. Ngôi nhà khoảng 30 m2 được Nam lắp đặt tới 2 lớp cửa, và thường xuyên khóa chặt mỗi khi đối tượng chế biến ma túy tổng hợp.

Trên cơ sở tài liệu trinh sát thu thập, nắm bắt di biến động của Nguyễn Văn Nam, chuyên án đấu tranh đã được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng phối hợp cùng đơn vị chức năng xác lập.

Một phần tang vật vụ án bị thu giữ

Ngày 8-4, nguồn tin trinh sát báo về ban chuyên án, Nguyễn Văn Nam đang cùng 1 đối tượng “náu” trong nhà hơn 10 tiếng đồng hồ mà chưa ra ngoài. Các tổ công tác lập tức được triển khai, và khoảng 16h cùng ngày, khi cánh cửa thứ 2 mở ra, lực lượng Công an ập vào, khống chế gọn ghẽ chủ nhà cùng Đoàn Thành Trung (SN 1982), trú ở quận Ngô Quyền.

Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 1.300 viên “thuốc lắc”, 1 khay bột để pha chế “thuốc lắc”, nhiều túi nilon chứa bột và tinh thể với trọng lượng hơn 2 kg, cùng máy dập, máy mài, máy sấy…

Bước đầu, tại CQĐT, Nguyễn Văn Nam khai nhận mỗi ngày có thể pha chế từ 500 đến 1.000 viên “thuốc lắc”, và bán cho khách từ 70.000 đến 80.000 đồng/ viên. Địa bàn cung cấp “hàng” của Nam ở Hải Phòng, và nhiều địa phương, thông qua đường chuyển phát nhanh. Vụ án đang được CATP Hải Phòng điều tra mở rộng.