Đột kích hàng loạt điểm in sao, kinh doanh băng đĩa lậu

ANTĐ - Trong các ngày 4 và 6-12, lực lượng liên ngành CATP Hà Nội và Thanh tra văn hóa TP Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp sai phạm trong lĩnh vực an ninh văn hóa.

Một số băng đĩa bị thu giữ

Ngày 6-12, Đội An ninh văn học nghệ thuật & thể thao thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội phối hợp với CAP Minh Khai, quận Hai Bà Trưng đã thu giữ hàng chục nghìn băng đĩa vi phạm bản quyền; không được phép lưu hành; có hình ảnh, nội dung đồi trụy được bày bán công khai tại một số cơ sở kinh doanh.

Qua kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh băng đĩa có địa chỉ tại số 6 đường Tam Trinh, số 310 và 314 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này đều không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Toàn bộ các loại đĩa DVD, CD, VCD, D9… với các nội dung chương trình từ ca nhạc, phim ảnh đến hoạt hình được bày bán đều không có tem nhãn. Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện nhiều loại băng đĩa hải ngoại, theo quy định pháp luật cấm phổ biến trên thị trường và số lượng lớn đĩa phim, ca nhạc có hình ảnh, nội dung nhạy cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hơn 15.000 đĩa các loại của 3 cơ sở kinh doanh băng đĩa “chui” này đã bị thu giữ và chuyển đến Thanh tra văn hóa để thẩm định nội dung, nhằm làm rõ vi phạm.

Trước đó, ngày 4-12, Đội An ninh văn học nghệ thuật & thể thao phối hợp với Thanh tra Sở VH-TT&DL Hà Nội kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan của Công ty TNHH HDRadio Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện và lập biên bản hành chính về hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm, niêm phong tạm giữ toàn bộ máy móc và các thiết bị liên quan đến vi phạm của công ty. Công ty TNHH HDRadio Việt Nam có trụ sở tại số nhà 11 ngõ 119 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, do bà Trần Thị Thanh Thủy làm giám đốc. Thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, chỉ có 2 nhân viên là Lê Văn Huy - quản lý công ty kiêm nhân viên kỹ thuật máy tính và Lê Đức Công, nhân viên kỹ thuật, lắp ráp. 

Lực lượng công an kiểm đếm số băng đĩa bị thu giữ

Theo tường trình của những người này, ngoài việc bán các thiết bị điện tử, công ty còn nhận in, sao phim, chương trình ca nhạc cho các khách hàng có nhu cầu với mức thu 100.000 đồng/lần. Toàn bộ số phim, video ca nhạc của công ty được nhân viên kỹ thuật khai thác trên mạng Internet đều không có bản quyền tác giả và được lưu trữ trong ổ cứng máy tính tại công ty. Đáng chú ý trong kho phim, ca nhạc của công ty sưu tập nhằm copy cho khách hàng có chương trình bị cấm phổ biến như Asia, Thúy Nga Paris by night. Ngày 10-12, cơ quan điều tra đã niêm phong toàn bộ số tang vật chuyển cho lực lượng Thanh tra văn hóa để thẩm định về nội dung theo đúng chức năng.