Đột kích ‘động lắc’ lỳ lợm nhất đất Cảng

ANTD.VN - Từng là nơi chứa chấp khoảng 300 “dân bay”, một lần nữa, quán karaoke Hồng Ngọc (Ruby, tại số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng), đã bị phát hiện đang biến thành “động lắc”.

Đêm 18, rạng sáng 19-3, CAQ Lê Chân phối hợp cùng các lực lượng chức năng đột kích quan karaoke Hồng Ngọc (Ruby, tại số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân), bắt quả tang hàng chục 40 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp.

"Động lắc" Hồng Ngọc từng bị xử lý hồi năm 2016

Tại 4 phòng hát nằm trên các tầng 5, 6, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tang vật là thuốc lắc, ketamine. Sau khi kiểm tra, lực lượng Công an đã đưa các đối tượng về trụ sở CAQ Lê Chân để phân loại, phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, tháng 6-2016, địa điểm này đã bị lực lượng chức năng của Bộ Công an đột kích, phát hiện gần 300 đối tượng đang "bay lắc".

Tháng 9-2017, gần 20 đối tượng liên quan đã bị TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử về các tội Chứa chấp, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.  Trong đó, đối tượng điều hàng quán Ruby là Lê Đình Hiệp, bị tuyên mức án 9 năm tù về; các đối tượng còn lại chịu mức án từ 2 – 5 năm tù...