Đột kích cơ sở sản xuất ma túy "đá", thu tang vật trị giá nhiều tỷ đồng

ANTD.VN - Rạng sáng 22-12, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội) và CAQ Nam Từ Liêm, đã đột kích cơ sở sản xuất ma túy “đá” ở xóm La, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Đối tượng Thạch Văn Hòa và tang vật vụ án

Đây là động thái tố tụng quan trọng trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép 300 bánh heroin, do Công an tỉnh Phú Thọ xác lập, điều tra.

Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạch Văn Hòa (60 tuổi, ở xóm La, phường Đại Mỗ), CQĐT bắt quả tang đối tượng Hòa đang có hành vi tổ chức sản xuất trái phép ma túy tổng hợp dạng “đá”. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm hơn 10 kg ma túy “đá” (trị giá khoảng trên 10 tỷ đồng), 31 triệu đồng cùng nhiều tiền chất, dụng cụ, phương tiện để sản xuất ma túy.

Vàng A Cáng - đối tượng chủ mưu vụ vận chuyển 300 bánh heroin
Đột kích cơ sở sản xuất ma túy "đá", thu tang vật trị giá nhiều tỷ đồng ảnh 3

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an bắt quả tang Thạch Văn Hòa đang bán ma túy tổng hợp cho Đỗ Hiệp Hải (59 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) và Nông Thị Hường (21 tuổi, trú ở huyện Đan Phượng).

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 23h ngày 26-11, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ mật phục trên tuyến đường thuộc khu 3, phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, phát hiện và triển khai kế hoạch chặn giữ 2 chiếc ô tô Fotuner BKS: 30E – 05103 và Mitsumitsi BKS 30X – 8888, di chuyển với tốc độ cao. Biết bị chặn, các đối tượng đã điên cuồng tháo chạy, đâm hỏng 2 phương tiện của lực lượng Công an, song cuối cùng vẫn bị khống chế, bắt giữ.

Khai thác “nóng”, lực lượng Công an xác định danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm Vàng A Cáng (42 tuổi) và Vàng A Dự (28 tuổi), cùng trú ở xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La; Mùa A Sáu (30 tuổi) và Mùa A Là (43 tuổi), cùng trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La. Trên chiếc xe ô tô do Cáng điều khiển, cơ quan Công an tìm thấy 5 chiếc can nhựa màu xanh loại 30 lít, được khoét dưới đáy can; bên trong có tổng cộng 300 bánh heroin.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận Vàng A Cáng là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy này. Số đối tượng Vàng A Dự, Mùa A Sáu và Mùa A Là được Cáng thuê đi cùng để áp tải “hàng”. Bước đầu, Vàng A Cáng khai nhận đang trên đường vận chuyển 300 bánh heroin của Cáng đi bán. Nếu trót lọt, các đối tượng Dự, Sáu, Là sẽ được trả công từ 100 đến 200 triệu đồng

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, CQĐT đã làm rõ hành vi phạm tội của Thạch Văn Hòa. Đối tượng này thuê nhà ở phường Đại Mỗ để sản xuất trái phép chất ma túy. Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, từ đêm 21-12, Công an tỉnh Phú Thọ, được sự hỗ trợ trách nhiệm của Công an Hà Nội, đã triển khai kế hoạch phá án thành công.

Bước đầu, Thạch Văn Hòa khai nhận, ông ta từng sinh sống ở nước ngoài, và đã “học” được cách sản xuất ma túy “đá”. Năm 2014, Hòa thuê nhà tại xóm La, phường Đại Mỗ, với mục đích để sản xuất ma túy đá và bán ma túy. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.