Hai mẹ con “người rừng” đi giám định ADN

Hai mẹ con “người rừng” đi giám định ADN

ANTĐ - Theo tin mới nhất từ Cơ quan Giám định pháp y - Bộ Công an, kết quả giám định cho thấy độ tuổi bé Tiên từ 14-16 tháng. Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên sẽ căn cứ vào kết quả này để làm giấy khai sinh cho bé.
Bị phụ tình, một thiếu nữ nhảy lầu 5 tự vẫn

Bị phụ tình, một thiếu nữ nhảy lầu 5 tự vẫn

ANTĐ - Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chiều 23/6 cho biết, nữ bệnh nhân tên D.D.T (sinh năm 1991, trú tại xã An Định, huyện Tuy An, Phú Yên) đang được cấp cứu trong tình trạng xương gò má bị vỡ, chấn thương nặng do nhảy lầu tự vẫn.
Hai mẹ con "người rừng" trở về hòa nhập với cộng đồng

Hai mẹ con "người rừng" trở về hòa nhập với cộng đồng

ANTĐ - Các ngành chức năng Phú Yên cho biết, dự kiến chiều nay 15/6, hai mẹ “người rừng” sẽ trở về Phú Yên, sau khi đã giám định y khoa vào sáng 14/5 tại Phân viện Khoa học hình sự và Bệnh viện 199 (Bộ Công an), thành phố Đà Nẵng.
Bi kịch cô gái bị cha ruột giam trong rừng, hãm hiếp trong 8 năm

Bi kịch cô gái bị cha ruột giam trong rừng, hãm hiếp trong 8 năm

ANTĐ - Về thị trấn La Hai, Đồng Xuân (Phú Yên), đôi mắt của Đ.L.T.A (SN 1988) nhìn cái gì xung quanh cũng lạ lẫm, từ ánh điện chói chang đến người đi đường náo nhiệt. Bởi cô bị cha ruột “giam lỏng” ở vùng rừng núi Lỗ Giàng (xã Xuân Long, Đồng Xuân) suốt 8 năm trời.
Quận Hoàn Kiếm: Nhiều mô hình phù hợp

Quận Hoàn Kiếm: Nhiều mô hình phù hợp

ANTĐ - Với mục tiêu xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chú trọng thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo ANTT từ cơ sở” gắn với mô hình “Hộ tự phòng, số nhà tự quản”, coi đó là yếu tố quan trọng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ATTQ, phát huy được tính tự phòng, tự quản của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT.
Phố đi bộ: Phải giữ được nét văn hóa riêng

Phố đi bộ: Phải giữ được nét văn hóa riêng

ANTĐ - Theo khảo sát của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, hầu hết các hộ dân sống trong khu vực phố cổ đều ủng hộ thành lập các tuyến phố đi bộ vào cuối tuần. Tuy nhiên, nội dung của tuyến phố đi bộ sẽ ra sao vẫn đang chờ các nhà hoạch định, xây dựng.
Vỡ mộng vào rừng trúng trầm, đổi đời

Vỡ mộng vào rừng trúng trầm, đổi đời

ANTĐ - Sau nhiều năm “gắn bó” với rừng trầm nuôi mộng đổi đời, hiện nhiều nông dân ở xã Xuân Quang 1, đã giật mình tỉnh ngộ khi đàn gia súc, vật dụng trong gia đình “đội nón” ra đi. 
Phụ gia thực phẩm độc hại: Quản ai, ai quản?

Phụ gia thực phẩm độc hại: Quản ai, ai quản?

ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, hàng chục vụ vi phạm về VSATTP liên quan đến sử dụng chất phụ gia độc hại đã được phanh phui, mới nhất là dùng “bột sắt” nhuộm thịt gà nhằm tạo màu sắc hấp dẫn. Phải chăng chính việc mua bán các chất phụ gia quá dễ dàng dẫn đến tình trạng lạm dụng nguy hiểm này?
Sẽ có phố đi bộ vào 3 ngày cuối tuần

Sẽ có phố đi bộ vào 3 ngày cuối tuần

(ANTĐ) - Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở này đang xây dựng Đề án tuyến phố đi bộ trên các tuyến Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân và một số tuyến xung quanh khu vực hồ Gươm. Đây cũng là nhiệm vụ mà UBND TP đã giao cho Sở GTVT cùng một số sở, ngành khác thực hiện trong năm nay.
Phú Yên: Mưa lớn, xe tải sụp hố cầu Sông Cô

Phú Yên: Mưa lớn, xe tải sụp hố cầu Sông Cô

ANTĐ - Chiều 9 đến sáng 10/10 trên địa bàn huyện Đồng Xuân, Phú Yên có mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về dồn dập gây chia cắt nhiều vùng. Khoảng 17g ngày 9/10, trong khi vận chuyển hơn 20 tấn bột sắn từ Nhà máy tinh bột sắn huyện Đồng Xuân qua đường tránh cầu Sông Cô, xe tải 78C-00717 bất ngờ sụp hố nằm bất động, chịu sự kiểm soát của dòng nước xoáy và có nguy cơ bị cuốn trôi nếu trời tiếp tục mưa. Hàng chục xe tải chở sắn chạy lũ về nhà máy cũng phải đứng bánh chờ nước rút.
Hiếp cháu, dượng lãnh án 10 năm tù

Hiếp cháu, dượng lãnh án 10 năm tù

ANTĐ - Ngày 30-9, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo La Mo Giảng (SN 1972, trú ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Phát hiện bộ xương người sau gần 1 năm tìm kiếm

Phát hiện bộ xương người sau gần 1 năm tìm kiếm

ANTĐ - Ngày 21/9, thi thể em Võ Ngọc Lành được gia đình đưa về mai táng tại quê nhà (thôn Tân An, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân). Trước đó 1 ngày, một nhóm người hành nghề đánh bắt cá phát hiện 1 bộ xương người trên sông Kỳ Lộ, đoạn chảy qua thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân (trước Nhà máy đường).
“Đầu độc” môi trường, không chịu nộp phạt

“Đầu độc” môi trường, không chịu nộp phạt

ANTĐ - Ngang nhiên “đầu độc” môi trường, khi bị cơ quan chức năng phát hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhiều doanh nghiệp, cơ sở chây ỳ không chấp hành hoặc dây dưa kéo dài việc thi hành quyết định.