Động viên toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ

ANTD.VN - Sáng 16-6, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16-6-1967/16-6-2017). Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Diễn văn ôn lại truyền thống 50 năm của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã khẳng định, trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã có bước phát triển vững chắc và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, khẳng định vị trí quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm củng cố, kiện toàn từ Bộ đến Công an cấp huyện. Lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp từng bước củng cố, kiện toàn về cơ sở pháp lý, bộ máy tổ chức; hoạt động ngày một hiệu quả hơn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Lá cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ghi nhận những kết quả, thành tích xuất sắc của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã vinh dự được Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được trong thời gian qua; trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, xây dựng lực lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể… trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tiếp tục tham mưu kiện toàn các Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phong trào; xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò các tổ chức tự quản của nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.