Động viên tinh thần CBCS đang làm nhiệm vụ tại các nút giao thông của Thủ đô

ANTD.VN - Chiều 10-2, Đoàn Thanh niên CATP phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội tổ chức thăm, tặng quà động viên đoàn viên thanh niên tham gia nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại 7 chốt giao thông trên địa bàn thành phố và 3 đoàn viên thanh niên CATP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lực lượng CSGT "căng mình" hướng dẫn, phân luồng giao thông trong những ngày cận Tết

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-CAHN-PC67, ngày 31-10-2017 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc bố trí lực lượng phòng ngừa ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm 2017, và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã phối hợp với Ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư tham mưu tổ chức và triển khai các Đội Thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị. Đội Thanh niên tình nguyện đã thu hút được hơn 300 đoàn viên thanh niên khối trường học và địa bàn dân cư tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô từ ngày 31-1 đến ngày 12-2, tập trung tại 30 nút giao thông trọng điểm, phức tạp trên địa bàn 7 quận gồm Đống Đa, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Hoàng Mai.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội trao quà động viên các lực lượng tại chốt giao thông Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến

Đại úy Bùi Mạnh Hùng- Bí thư Đoàn Thanh niên CATP trao quà cho CBCS đang trực tại chốt

Tại buổi thăm và tặng quà, Đại úy Bùi Mạnh Hùng- Bí thư Đoàn Thanh niên CATP đã đến từng chốt làm việc động viên tinh thần anh em cán bộ chiến sỹ, cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ thông suốt giao thông Thủ đô để người dân tham gia giao thông an toàn, đón xuân ấm áp. "Những món quà nhỏ Đoàn Thanh niên CATP mang đến các chốt giao thông là tình cảm, thể hiện sự quan tâm của Đoàn đối với các CBCS đoàn viên đang làm công tác trong dịp Tết sắp đến. Đồng thời, đối với những CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những món quà Tết sẻ chia với đoàn viên thanh niên thể hiện sự quan tâm, động viên đối với các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng, mỗi đoàn viên thanh niên cần cố gắng hơn nữa trong lao động, học tập để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống còn bộn bề vất vả".

Động viên tinh thần CBCS đang làm nhiệm vụ tại các nút giao thông của Thủ đô ảnh 4

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Nguyễn Hữu Thọ- Giải Phóng

Xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ của Đoàn Thanh niên CATP, Thượng úy Đào Xuân Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng CSGT đường bộ đường sắt đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Nguyễn Hữu Thọ- Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Dịp này anh em cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên đang căng mình làm nhiệm vụ chống ùn tắc giao thông tại các tuyến đường của Thủ đô, với một mong muốn duy nhất để người dân tham gia giao thông thông suốt và an toàn. Mặc dù,  số người tham gia giao thông luôn đông đúc, khiến các tình nguyện viên luôn ướt đẫm mồ hôi, vất vả. Nhưng sự động viên, quan tâm, khích lệ của lãnh đạo CATP, Đoàn Thanh niên CATP chính là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắn, vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ".

Bí thư Đoàn Thanh niên CATP trao quà các CBCS và các bạn tình nguyện viên là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm nhiệm vụ chống ùn tắc tại nút giao thông Đại Cồ Việt- Giải Phóng

Hình ảnh tại nút giao Nguyễn Khoái- Lãng Yên

Theo ghi nhận của PV, tại một số chốt giao thông như Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến, Nguyễn Hữu Thọ- Giải Phóng, Đại Cồ Việt- Giải Phóng vào những ngày này, lưu lượng tham gia giao thông đều tăng cao, nhiều tuyến đường xảy ra ùn dài. Trước đây, giờ cao điểm thường diễn ra từ 7-9h sáng và 16h-19h hàng ngày, tuy nhiên vào những ngày Tết đang đến gần, hầu như cả ngày đều là giờ cao điểm. Các CBCS Cảnh sát giao thông, CAP, lực lượng thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phải căng mình hướng dẫn và điều tiết giao thông.