Công an Hà Nội

Động viên CBCS có hoàn cảnh khó khăn

ANTĐ - Sáng 17-1, đã thành thông lệ nhiều năm nay, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tổ chức gặp mặt, tặng quà 50 CBCS có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại CATP Hà Nội. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu rõ đây là hoạt động nghĩa tình, truyền thống nhằm động viên CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Xúc động và chia sẻ khó khăn vất vả với các CBCS có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định, trong số 50 đồng chí ở đây, nhiều đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc, với nỗ lực đặc biệt, góp phần vào thành công chung của CATP. 

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Giám đốc CATP  tặng quà CBCS và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Động viên CBCS có hoàn cảnh khó khăn  ảnh 2Thiếu tướng Lưu Quang Hợi- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tặng quà CBCS và nhân thân có hoàn cảnh khó khăn

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP  tặng quà CBCS và
thân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thiếu tướng Bạch Thành Định Phó Giám đốc CATP  tặng quà CBCS và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn

“Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn ghi nhận những đóng góp và biểu dương các đồng chí cùng với đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục cố gắng nỗ lực, cùng với đồng đội gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH của Thủ đô” - đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Động viên CBCS có hoàn cảnh khó khăn  ảnh 5Trung tá Chu Thị Hoa, Đội trưởng Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Hoàn Kiếm phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP 

Thay mặt 50 CBCS có hoàn cảnh khó khăn, Trung tá Chu Thị Hoa, Đội trưởng Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Hoàn Kiếm đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, và các phòng chức năng. Trung tá Chu Thị Hoa xúc động, đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn, cho thấy Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm, dõi theo hoạt động của CBCS trong CATP nói chung và cá nhân mỗi CBCS nói riêng. Tình cảm ấy, sự quan tâm ấy chính là nguồn động viên, chia sẻ kịp thời, và là động lực để mỗi CBCS cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi , Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP  tặng quà cho các CBCS và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi , Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP  tặng quà cho các CBCS và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi , Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP  tặng quà cho các CBCS và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi , Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP  tặng quà cho các CBCS và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn