Động viên 2 chiến sỹ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ -Sáng nay 20-10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã đến bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, tặng quà động viên Trung úy Lê Trung Hiếu, cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội bị thương khi làm nhiệm vụ.

Cùng đi với đoàn công tác của Cục CSGT có Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội.
7h sáng 15-10, Trung úy Lê Trung Hiếu cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến đường Võ Văn Kiệt, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 29S1-139.91 lưu thông theo hướng từ Nội Bài đi cầu Thăng Long vi phạm Luật Giao thông, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. 

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục CSGT thăm hỏi động viên
Trung úy Lê Trung Hiếu

Tuy nhiên, nam thanh niên này đã không chấp hành, tăng ga đâm thẳng vào Trung úy Lê Trung Hiếu. Trung úy Lê Trung Hiếu sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị gãy chân, phải mổ cấp cứu. Nam thanh niên vi phạm được xác định là Nguyễn Xuân Tuyền (SN 1991) ở Đông Anh, Hà Nội.​

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh ân cần hỏi thăm sức khỏe và biểu dương tinh thần dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ của Trung úy Lê Trung Hiếu, và mong muốn người chiến sỹ trẻ chóng bình phục, tiếp tục về đơn vị công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh cùng đoàn công tác đến thăm Trung úy Phạm Đức Ngọc

Cũng trong sáng 20-10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh đã đến thăm đồng chí Trung úy Phạm Đức Ngọc, Đội CSGT số 14 bị đối tượng vi phạm giao thông chống đối, tấn công dẫn tới chấn thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.
Trao quà tặng của Cục CSGT cho Trung úy Phạm Đức Ngọc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh biểu dương tinh thần dũng cảm của đồng chí Ngọc khi làm nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo Phòng CSGT cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
​Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Cục CSGT, Phòng CSGT, Trung úy Lê Trung Hiếu và Phạm Đức Ngọc đã cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh cùng đoàn công tác, mong muốn sớm bình phục, trở về đơn vị với nhiệm vụ thường nhật. ​