Dòng tranh “đặc sản” của Việt Nam tới Hàn Quốc

ANTĐ - Với sự tài trợ của Quỹ Hansea Foundation (Hàn Quốc), 42 tác phẩm tranh sơn mài của 14 họa sỹ Việt Nam sẽ được giới thiệu tại Trung tâm nghệ thuật Ganaisa, Seoul. 

Triển lãm diễn ra từ ngày 15 đến  20-7, là dịp để giới thiệu nghệ  thuật sơn mài đặc sắc của Việt Nam và thúc đẩy trao đổi, giới thiệu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Điểm đặc biệt của triển lãm là các họa sỹ sẽ mang đến khán giả phòng tranh có sự đan xen của phong cách tạo hình truyền thống và hiện đại. Điều đó làm cho vẻ đẹp vương giả của sơn mài được nhấn nhá, giúp người xem cảm nhận được rõ hơn độ uyển chuyển và mềm mại của chất liệu đặc biệt này.

Dòng tranh “đặc sản” của Việt Nam tới Hàn Quốc ảnh 1

Tác phẩm sơn mài của nữ họa sỹ Ngô Hải Yến 

 Các họa sỹ tham gia triển lãm gồm nhiều tên tuổi như Nguyễn Trường Linh (Giải Vàng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010), nữ họa sỹ Ngô Hải Yến, Hà Anh Tuấn…