Động thổ xây dựng Thiền Đường chùa Tứ Kỳ

ANTĐ - Sáng 5/10 tại Hà Nội, chùa Tứ Kỳ (số 8 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tổ chức giỗ tổ và lễ khởi công động thổ xây dựng Thiền Đường. 
Nơi địa linh này không chỉ được nhiều người biết đến, với những giá trị tín ngưỡng lâu đời gắn liền với lịch sử dân tộc, mà còn bởi những hoạt động thiện nguyện đầy tính nhân văn.

Lễ khởi công động thổ xây dựng Thiền Đường

Động thổ xây dựng Thiền Đường chùa Tứ Kỳ ảnh 3

Ni sư Thích Đàm Vĩnh - trụ trì chùa Tứ Kỳ, cho biết: Chùa Tứ Kỳ còn tổ chức các khóa tu cho thanh thiếu niên và học sinh; các khóa học Thiền, tiếng Anh, tiếng Trung, võ thuật. Đặc biệt, nhằm gieo duyên Phật pháp đến với nhiều người, chùa đã xây dựng một Thư viện Phật giáo – Cơ sở 2 của Trung tâm Diệu Pháp Âm. Đây là thư viện đa phương tiện với quy mô kinh sách, băng đĩa Phật giáo lớn nhất tại Thủ đô Hà Nội vào thời điểm hiện tại.

Động thổ xây dựng Thiền Đường chùa Tứ Kỳ ảnh 4
Động thổ xây dựng Thiền Đường chùa Tứ Kỳ ảnh 5
Rất đông phật tử đến nghe giảng pháp, dự lễ khơi công xây dự Thiền Đường.