Israel trả tự do cho 26 tù nhân Palestin

Israel trả tự do cho 26 tù nhân Palestin

ANTĐ - Israel đã trả tự do cho 26 tù nhân Palestin vào thứ 2 như một động thái hoà bình giữa hai bên, một vài ngày trước chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ, John Kerry.
Căng thẳng leo thang, hậu quả khôn lường

Căng thẳng leo thang, hậu quả khôn lường

ANTĐ - Việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố thiết lập “Vùng nhận dạng phòng không mới” (ADIZ) trên biển Hoa Đông, kèm theo quy định các máy bay qua lại khu vực này phải “xin phép” tiếp tục vấp phải những phản đối dữ dội của các nước láng giềng. Trong khi đó, Trung Quốc đã yêu cầu công dân nước này đang sinh sống ở Nhật đăng ký tình huống khẩn cấp.
Trung Quốc kiểm tra tàu đánh cá gần Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc kiểm tra tàu đánh cá gần Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, nhân viên từ các tàu tuần tra của Trung Quốc đã kiểm tra các tàu đánh cá Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Nhật Bản tăng cường tàu tuần tra siêu khủng tới Senkaku

Nhật Bản tăng cường tàu tuần tra siêu khủng tới Senkaku

ANTĐ - Ngày 11-10, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã triển khai một chiếc tàu tuần tra lớn, nhằm tăng cường cho đội tàu tuần tra của họ gần quần đảo tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, một động thái được cho là làm tăng nguy cơ xung đột với Trung Quốc.
Putin điều lãnh đạo quân đội sang chấn chỉnh hàng không vũ trụ

Putin điều lãnh đạo quân đội sang chấn chỉnh hàng không vũ trụ

ANTĐ - Ngày 10-10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Oleg Ostapenko sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang (Roscosmos), thay thế ông Vladimir Popovkin, trong một động thái nhằm vực lại ngành vũ trụ đang yếu kém này. 
Ấn Độ mua thêm 6 máy bay vận tải C-130J

Ấn Độ mua thêm 6 máy bay vận tải C-130J

ANTĐ - Ngày 13-9, Hội đồng mua sắm quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua kế hoạch mua 6 chiếc máy bay vận tải C-130J Hercules của Mỹ, bổ sung cho 6 chiếc C-130J hiện đang trong biên chế của không quân nước này.
Triều Tiên phủ nhận liên quan vụ đánh bom ở Boston

Triều Tiên phủ nhận liên quan vụ đánh bom ở Boston

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên vừa lên tiếng phủ nhận cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom tại cuộc đua marathon ở Boston (Mỹ) hồi đầu tuần trước, đồng thời cho biết, nước này phản đối tất cả các hình thức khủng bố. 
Ngán ngẩm với Mỹ, Đài Loan tự đóng lấy tàu ngầm

Ngán ngẩm với Mỹ, Đài Loan tự đóng lấy tàu ngầm

ANTĐ - Ngày 12-3, Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận họ có kế hoạch sẽ nghiên cứu tính khả thi về việc chế tạo một hạm đội tàu ngầm của riêng mình, một động thái cho thấy vùng lãnh thổ này đang mất dần kiên nhẫn với đề xuất của Mỹ cung cấp 8 chiếc tàu ngầm đã bị trì hoãn quá lâu.
Trung - Nhật “mắc kẹt” lợi ích

Trung - Nhật “mắc kẹt” lợi ích

ANTĐ - Đang có những chuyển động trái chiều đáng chú ý trong quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, bên cạnh các động thái rất căng thẳng quanh hòn đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư lại có những tiếng nói kêu gọi hai nước hướng tới lợi ích chung.
Philippines đòi Trung Quốc xác định rõ ranh giới

Philippines đòi Trung Quốc xác định rõ ranh giới

ANTĐ - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 9-1 đã yêu cầu Trung Quốc giải thích rõ việc nước này triển khai một tàu tuần tra tới bảo vệ vùng lãnh thổ tranh chấp mà họ tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Ông Rosario cho rằng động thái trên gây ra những căng thẳng mới tại vùng biển được cho là giàu tài nguyên này. 

Trung Quốc bắt giữ kẻ “vỗ béo” gà bằng hóa chất

Trung Quốc bắt giữ kẻ “vỗ béo” gà bằng hóa chất

ANTĐ - Giới chức Trung Quốc cho biết đã bắt giữ đối tượng chịu trách nhiệm tại một số cơ sở cung cấp gia cầm ở tỉnh Sơn Đông sử dụng thức ăn pha hóa chất để tăng trọng cho gà, sau đó cung cấp cho các cửa hàng KFC và McDonald’s ở Trung Quốc. 
Mỹ quyết không để Trung Quốc hất cẳng khỏi châu Phi

Mỹ quyết không để Trung Quốc hất cẳng khỏi châu Phi

ANTĐ - Ngày 19/11 vừa qua, trang mạng “Geopolitical Monitor” (quan sát địa chính trị) của Canada đã đăng tải một bài viết của bình luận viên quốc tế Chris Mansur với tiêu đề “Oil, Guns, and Military Bases: The US in Africa” (tạm dịch: Dầu, vũ khí và căn cứ quân sự ở châu Phi đều là của Mỹ). 
Tiền thưởng giải Nobel được dành tặng cho trẻ em vùng chiến tranh

Tiền thưởng giải Nobel được dành tặng cho trẻ em vùng chiến tranh

ANTĐ - Liên minh châu Âu (EU) sẽ quyên tặng số tiền từ giải thưởng Nobel vì hòa bình để thực hiện các dự án nhân đạo cho trẻ em ở những vùng chiến tranh. Động thái này được thực hiện sau khi xuất hiện những chỉ trích xung quanh việc EU được giải thưởng này vào năm nay.