Đồng tâm, hiệp lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Tăng trưởng 2 con số” đang là mục tiêu số 1 của các địa phương, doanh nghiệp, ngành nghề trong năm nay và các năm tiếp theo. Nhưng đây là mục tiêu đầy áp lực, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, các chính sách bảo hộ được thắt chặt, kinh tế trong nước chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch Covid-19. Dù vậy, các doanh nghiệp cũng “đồng tâm, hiệp lực” để thực hiện mục tiêu này.

“Chỉ bàn làm, không bàn lùi”

Thách thức tăng trưởng 8% trong năm nay và 2 con số trong những năm tiếp theo là hiện hữu, thế nên ngay sau Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đã 4 lần “hiệu triệu” cộng đồng doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân lớn, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm vừa tiếp thêm động lực cho khối doanh nghiệp, vừa trực tiếp lắng nghe vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ, tạo đà tăng trưởng; chưa kể Chính phủ cũng đã đối thoại với các địa phương. Điều này cho thấy quyết tâm thực hiện mục tiêu và khẩu hiệu “không bàn lùi” của người đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo đà phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo đà phát triển

Tại hội nghị Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp Nhà nước mới diễn ra, Thủ tướng khẳng định: “Tất cả đều phải nỗ lực, cố gắng, nhưng nỗ lực, cố gắng phải có phương pháp, cách làm phù hợp, khoa học, hiệu quả. Do đó, vấn đề đặt ra là làm như thế nào, doanh nghiệp làm gì, người dân làm gì, Nhà nước làm gì, Trung ương làm gì, địa phương làm gì để đạt mục tiêu 2 con số?”. Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước phải kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, nhân dân là nền tảng và sức mạnh; phải tạo khí thế cho toàn dân tộc, huy động người dân vào cuộc. Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng không chỉ dừng lại ở sự hô hào mà qua các hội nghị, doanh nghiệp Việt Nam đều cam kết thực hiện, hiến kế để đạt được các con số kỳ vọng.

Ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Viet Nam) cho biết, mục tiêu năm 2025 của tập đoàn là đầu tư, phấn đấu tăng trưởng ít nhất 15% so với năm 2024. Từ mục tiêu đó, Petro Viet Nam xây dựng bộ giải pháp triển khai.

Trong kỷ nguyên mới, công nghệ được coi là yếu tố then chốt. Bất kỳ lĩnh vực nào muốn phát triển nhanh đều phải dựa trên nền tảng sự phát triển của công nghệ. Tham góp ý kiến với lãnh đạo Chính phủ, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đề nghị phải giải phóng tiềm lực khoa học công nghệ. Bởi lẽ, quan hệ giữa GDP và tiềm lực khoa học công nghệ vẽ thành một đồ thị parapol đi lên, nghĩa là khi tăng trưởng GDP thì trình độ khoa học đi lên. “Trước những cơ hội đó, tôi đề nghị “bình dân AI vụ”.

Ngày trước, vào những năm khó khăn nhất, những năm kháng chiến, khi chính quyền còn yếu và nghèo, Bác Hồ đặt vấn đề “bình dân học vụ”. Bây giờ là cơ hội đến, đặc biệt trong dịp Tết này chúng ta nghe nhiều về DeepSeek. DeepSeek làm cho “bình dân hóa trí tuệ nhân tạo”, tức là các công ty nhỏ cũng làm được, các công ty vừa và nhỏ cũng đã áp dụng được. Cơ hội đang đến, tôi đề nghị đưa AI vào chương trình giáo dục đào tạo của tất cả hệ thống giáo dục một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi là những người trực tiếp triển khai vào hệ thống giáo dục, chúng tôi đưa cả vào lớp 1 được, nhưng cần nhất là vai trò của Nhà nước chỉ đạo bằng được để Việt Nam sớm trở thành quốc gia về trí tuệ nhân tạo…” - Chủ tịch FPT kiến nghị.

Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tin tưởng với khả năng đóng góp của kinh tế tư nhân (chiếm tới 50% GDP), nếu khu vực này tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số thì mục tiêu tăng trưởng trên 8% vào năm 2025 và 2 con số vào năm 2026 - 2030 chắc chắn thành công. Hiệp hội cũng kiến nghị Chính phủ sớm quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước khi tham gia các dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án đường sắt, đường bộ cao tốc và cảng hàng không…; có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI theo tỷ lệ nội địa hóa ít nhất là 30% và các mức ưu đãi sẽ tăng dần tương ứng theo mức tăng tỷ lệ nội địa hóa (theo thông lệ quốc tế).

Bên cạnh đó, kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật Thuế thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định giảm thuế cho toàn bộ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa để nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ tái đầu tư vào sản xuất - kinh doanh; khuyến khích hệ thống các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hình thức cho vay thế chấp dựa trên tài sản hình thành trong tương lai. Cùng với đó, Hiệp hội cũng mong muốn môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện…; xem xét các chế tài phù hợp đối với doanh nhân, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước trong bối cảnh cần khuyến khích tăng trưởng như hiện nay theo hướng những vi phạm mang tính chất kinh tế, dân sự nên xử lý bằng hình thức khắc phục hậu quả kinh tế hoặc các hình thức hành chính khác. Mục tiêu là nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng đồng thời cũng giảm bớt tâm lý lo ngại cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) kiến nghị Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhà nước phát triển bền vững. Đáng chú ý, đại diện Vietcombank đánh giá cao những chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Ngoài ra, chúng tôi đề xuất có thêm cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp trong nước có hàm lượng sản xuất nội địa cao, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy chuỗi cung ứng trong nước và nâng cao giá trị gia tăng. “Điều quan trọng là các doanh nghiệp trong nước cần gắn kết trách nhiệm của người đứng đầu cũng như toàn thể người lao động để tạo ra động lực trong hoạt động quản trị, sản xuất và kinh doanh” - ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, đại diện ngân hàng đề nghị có giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; có ưu đãi về thuế cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tình hình mới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho hay, doanh nghiệp Nhà nước là trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Để hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nước nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung, ngân hàng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi với khách hàng doanh nghiệp. Đại diện các bộ, ngành cũng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, tìm kiếm mở rộng thị trường…

“Khi Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, những người làm khoa học rất vui mừng. Theo tôi có 3 vấn đề nổi cộm như sau: Thứ nhất là rất khó để một doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ra nước ngoài khi chúng ta chưa có một thương hiệu quốc gia về phát triển khoa học công nghệ. Thứ hai là làm sao để mời gọi các nhà khoa học tầm cỡ quốc tế đến Việt Nam sống và hợp tác để phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ ở Việt Nam, tiếp cận với công nghệ mới như AI. Thứ ba là chúng ta chưa đào tạo được đội ngũ các nhà khoa học, kỹ sư với tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, chúng tôi mong muốn Chính phủ có cơ chế để tạo được các thương hiệu quốc gia về phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo; làm sao để tạo được thói quen của những nhà nghiên cứu ở các trường đại học lớn, các nhà nghiên cứu của các công ty lớn trên thế giới muốn đến Việt Nam thường xuyên hơn, từ đó giúp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Cuối cùng, phải có cơ chế để các tập đoàn lớn như Google, Facebook, Microsoft... mở các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở Việt Nam”.

TS Cao Anh Tuấn - Nhà sáng lập công nghệ giải mã gene Genetica

“Chúng tôi kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Cụ thể là giao cho Chính phủ ban hành nghị định tổ chức hoạt động riêng của một số tập đoàn lớn, trong đó có nghị định về SCIC. Bên cạnh đó, chúng tôi kiến nghị những nguồn lực để lại, có những đặc thù, được trích lại một số phần trăm lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. Trên cơ sở này, Chính phủ sẽ xem xét, tùy từng đặc thù của doanh nghiệp, mà cho phép được trích phần trăm lợi nhuận vào quỹ đầu tư này. Chúng tôi đề nghị Chính phủ tiếp tục thúc đẩy việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ các bộ, địa phương về SCIC để SCIC tiến hành tái cơ cấu, giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt bổ sung vốn điều lệ của SCIC để chúng tôi có nền tảng nguồn lực phát triển trong thời gian tới”.

Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)