Đồng sức, chung lòng giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư

ANTD.VN - Sự đồng thuận trong nhân dân là yếu tố cốt lõi để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Xác định được nhiệm vụ quan trọng này, nhiều năm qua chỉ huy CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đã chỉ đạo CBCS luôn gần dân, có những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm giữ bình yên tại khu dân cư.

Những việc làm thiết thực

Chúng tôi gặp Thượng úy Vũ Việt Long, CSKV cụm 2 phường Phú Thượng đang xuống địa bàn, anh chia sẻ: “Một gia đình trong khu dân cư nuôi 'thú cưng' nhưng không tuân thủ quy định giữ gìn vệ sinh chung, gây bức xúc trong nhân dân. Chúng tôi xuống địa bàn, phối hợp với cán bộ cơ sở nhắc nhở trường hợp này, tránh gây mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”.

Cùng có mặt tại đây, anh Nguyễn Chí Thông, tổ trưởng tổ dân phố số 11, cụm 2, nói với chúng tôi như thanh minh: “Ở khu dân cư, chỉ cần dăm ba chuyện nhỏ thôi, nhưng nếu giải quyết không khéo léo sẽ gây mất lòng hàng xóm, phát sinh mẫu thuẫn phức tạp. Do vậy, bất cứ chuyện to nhỏ gì, chúng tôi đều mời CSKV cùng xuống khối phố giải quyết ngay từ đầu, để thấu tình đạt lý”.

Anh Thông đã làm tổ trưởng tổ dân phố số 11 được 5 năm. Kế tục sự nghiệp từ cụ thân sinh rất nghiêm khắc, trước đây từng làm tổ trưởng tổ dân cư số 11 và là Trưởng ban đoàn kết công giáo quận Tây Hồ, anh Thông luôn đặt ra những tiêu chí cụ thể trong tổ dân phố, để bà con hòa thuận, cùng nhau giữ gìn trật tự văn minh đô thị. “Trong tổ dân phố, ai để rác bừa bãi là chúng tôi phê bình thẳng thắn. Ban đầu có nhiều người không bằng lòng, nhưng thấy khu dân cư xanh, sạch đẹp thì bà con tỏ ra đồng thuận và chấp hành tốt”.

Thượng úy Vũ Việt Long, CSKV cụm 2 phường Phú Thượng trao đổi với Tổ trưởng tổ dân phố số 11 - Nguyễn Chí Thông (người ngồi cạnh CSKV)

Trung tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng CAP Phú Thượng cho biết: “Địa bàn phường Phú Thượng có họ nhà xứ Thượng Thụy 68 hộ với 286 giáo dân, giáo họ Phú Gia có 112 hộ với 450 giáo dân, giáo họ Phú Thọ có 46 hộ với 250 hộ dân. Xác định việc xây dựng “Xứ đạo bình yên” góp phần cho các hoạt động tôn giáo được bảo đảm, duy trì phát triển và củng cố đức tin, vì vậy việc bảo đảm ANTT, phát huy truyền thống văn hóa là trách nhiệm của mỗi công dân, giáo dân trong giáo xứ. Để làm tốt nhiệm vụ này CBCS công an phường Phú Thượng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động bà con giáo dân cùng tham gia giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư. Hưởng ứng phong trào, các giáo dân và mọi người dân trên địa bàn đã tích cực đăng ký, cam kết làm nhiều việc tốt giữ gìn ANTT, qua đó góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào bảo vệ ANTT tại địa phương”.

 Đồng lòng vì nhiệm vụ giữ gìn ANTT

Với vai trò nòng cốt, CSKV là những người gần bà con nhất. Tuy nhiên, gần chưa phải đã làm được việc, mà phải thực hiện để bà con thấy được trách nhiệm, sự tận tụy vì nhân dân phục vụ. Chính vì thế mà sự xuất hiện kịp thời đúng lúc, giải quyết công việc nhanh, chính xác đúng pháp luật của CBCS - CAP Phú Thượng đã được bà con tin yêu.

Trước tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố có diễn biến phức tạp, nhiều bà con ở cụm dân cư số 2 phường Phú Thượng tỏ ra lo lắng. Nắm được việc này, CAP Phú Thượng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 6, thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chữa cháy, thoát nạn tại khu dân cư.

Anh Nguyễn Chí Thông bộc bạch: “Chúng tôi vận động, tuyên truyền bà con tham gia các hoạt động về phòng cháy là đảm bảo an toàn cho chính gia đình mình. Ngay cả việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa cũng rất chặt chẽ và CAP đã phát động từ các cụm dân cư phải tự phấn đấu từ đầu năm, thường xuyên nhắc nhở con em mình không vi phạm, để đạt gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làm gương cho xóm đạo”.

Từ những việc làm thiết thực, CAP Phú Thượng đã tạo đồng thuận từ người dân, gắn kết người đứng đầu cơ sở và phát huy vai trò tổ trưởng tổ dân phố, cụm dân cư. “Để giữ bình yên trên địa bàn, CSKV - CAP Phú Thượng đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ cho thuê trọ, các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn làm thủ tục đăng ký tạm trú, lưu trú đầy đủ cho người thuê trọ và công nhân. Cùng với đó, công tác tuần tra được chú trọng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa CBCS - CAP với bảo vệ dân phố, tuần tra chéo địa bàn, qua đó đã phát hiện, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn" - Trung tá Nguyễn Đình Đức tâm sự.