Đồng rúp rớt giá, người Nga “sốt” ngoại tệ

ANTĐ - Thị trường tiền tệ Nga đang biến động mạnh do đồng rúp mất giá, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, đời sống của người dân Nga, trong đó có làn sóng đổi sang ngoại tệ.

Đồng rúp rớt giá, người Nga “sốt” ngoại tệ ảnh 1

Ghi nhận trong ngày 17-12, các ngân hàng ở Matxcơva đã quá tải do người dân đổ xô đi đổi tiền rúp sang tiền USD hoặc đồng euro. Đồng thời, người dân đua nhau đi mua đồ điện tử hoặc các mặt hàng đắt tiền và trả bằng thẻ ATM để “xả” đồng rúp từ tài khoản của họ. Từ St. Petersburg đến Siberia, làn sóng đổi ngoại tệ đã khiến tỷ giá hối đoái tăng mạnh. Sberbank, ngân hàng tiết kiệm nhà nước Nga, và Alfa Bank, ngân hàng cho vay tư nhân lớn nhất của Nga, cho biết họ đã trải qua một cơn sốt đối với đồng USD và euro.

Theo tỷ giá hối đoái cuối giờ hôm qua 17-12, 1 USD đổi được 67,4 rúp và 84 rúp đổi 1 euro. Theo Bloomberg, trong ngày 16-12, có thời điểm 74 rúp mới đổi được 1 USD. Trong khi đó, năm 2013, tỷ giá trung bình khoảng 33 rúp/1 USD. Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định tăng lãi suất cơ bản lên 17%.