Nguyên Tổng giám đốc ALC II có tham ô hay không?

Nguyên Tổng giám đốc ALC II có tham ô hay không?

ANTĐ - Bị cáo buộc cả 3 tội danh nghiêm trọng, tuy nhiên trong phiên tòa ngày 7/11, cựu tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính II, Vũ Quốc Hảo không nhận tội “tham ô” như cáo trạng.
Nhà tâm linh tìm mộ, làm giả hiện vật và hài cốt để lừa đảo, có đồng phạm hay không?

Nhà tâm linh tìm mộ, làm giả hiện vật và hài cốt để lừa đảo, có đồng phạm hay không?

ANTĐ - Vợ chồng NT và MD tự xưng là nhà tâm linh, có khả năng “thấu thị” nhìn xuyên thấu mọi sự vật và có thể nói chuyện với người âm để tìm mộ. Để gây thanh thế và tạo lòng tin với những người có nguyện vọng đi tìm mộ liệt sĩ, vợ chồng này đã phối hợp với một ngân hàng chính sách để thực hiện rất nhiều vụ tìm mộ. 
Đã bắt được 4 tên cướp, đốt xe taxi hãng Mai Linh

Đã bắt được 4 tên cướp, đốt xe taxi hãng Mai Linh

ANTĐ - Tin từ cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Hà Nội, cho hay, Hoàng Quốc Mạnh, SN 1992, trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cùng 3 đồng phạm trong vụ cướp tài sản, đốt xe taxi của hãng Mai Linh đã sa lưới pháp luật.
Một sĩ quan cảnh sát lên danh sách 100 phụ nữ để âm mưu hãm hiếp, ăn thịt

Một sĩ quan cảnh sát lên danh sách 100 phụ nữ để âm mưu hãm hiếp, ăn thịt

ANTĐ - Gilberto Valle, một sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát New York bị cáo buộc âm mưu bắt cóc ít nhất 100 phụ nữ, hiếp dâm, tra tấn họ rồi đem nấu các phần cơ thể của nạn nhân để ăn. Gilberto đã lập một danh sách chi tiết những nạn nhân bao gồm cả bạn bè và người quen của anh ta, thậm chí cả vợ của mình. Từ vụ việc này, cảnh sát đã phát hiện mạng lưới ngầm những kẻ hoang tưởng có âm mưu ăn thịt người man rợ.
Vụ trùm ma túy vận chuyển 140 bánh heroin sa lưới: Bắt thêm 3 “chân rết”

Vụ trùm ma túy vận chuyển 140 bánh heroin sa lưới: Bắt thêm 3 “chân rết”

ANTĐ - Chiều 17-5, Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận với PV ANTĐ, quá trình điều tra mở rộng vụ án Lê Quang Đông, 42 tuổi, trú tại thôn Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, CQĐT đã bắt thêm 3 đồng phạm, đồng thời là những “chân rết” tiêu thụ ma túy của “ông trùm” Đông.
17 tuổi, 4 lần đi “buôn người”

17 tuổi, 4 lần đi “buôn người”

ANTĐ - Đối tượng liều lĩnh và bất nhân này là Trịnh Văn Đại, 17 tuổi, HKTT xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ngày 15-5, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Văn Đại về hành vi “Mua bán người”. Một đồng phạm của tên Đại cũng đã bị khởi tố, tạm giam là Bàn Văn Tuyến, quê quán huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
“Đại gia” hại đời nữ sinh để “giải đen” được giảm án

“Đại gia” hại đời nữ sinh để “giải đen” được giảm án

ANTĐ - Chiều qua (21-3), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với Trần Quang Chiến (SN 1968, trú ở tổ 20, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) - cựu Phó giám đốc một công ty CP về tội “Hiếp dâm”. Đồng phạm của “đại gia” này là Nguyễn Thị Quy (SN 1986) - từng là giáo viên một trường tiểu học, cựu kiện tướng môn vật Quốc gia và Nguyễn Văn Tuân (SN 1993), cùng trú ở xã Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên.
Hai “cò đất” hầu tòa

Hai “cò đất” hầu tòa

ANTĐ - Chỉ là “cò” nhà đất, song Âu Văn Liên lại khoe khoang có nhiều mối quan hệ trong một số dự án bất động sản lớn. Tin lời đối tượng, không ít người đã dốc hết tiền bạc đầu tư, để rồi cay đắng nhận ra các giao dịch chỉ là bịp bợm…

Đằng sau gương mặt khả ái

Đằng sau gương mặt khả ái

ANTĐ - Con nhà khá giả, có khuôn mặt đầy đặn khả ái, song Lã Thị Thu Hiệp lại sớm đánh mất bản thân. Chớm bước vào tuổi trăng tròn, vậy mà thiếu nữ này đã phải sám hối trước tòa: “Bị cáo nhận ra lỗi lầm của mình. Mong tòa xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất”.

Trả hồ sơ xem xét vai trò đồng phạm

Trả hồ sơ xem xét vai trò đồng phạm

ANTĐ - Như ANTĐ đã thông tin, chiều 26-12, TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử đối với Trương Đình Thủy (SN 1963, trú ở thôn Vĩnh Linh, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), bị VKSND cùng cấp truy tố về tội “Giết người” với tính chất côn đồ. Kết thúc phần tranh luận, nhận thấy vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sáng qua (28-12) đã đưa ra phán quyết.