- "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà làm giám khảo "Điểm hẹn tài năng" trên sóng VTV
- Nghệ sĩ Tia - Thủy Nguyễn: “Tôi mong chờ ngày được tri ân Hà Nội từ rất lâu rồi”
- Siêu lễ hội âm nhạc biển tại Quảng Bình dự kiến thu hút 10.000 khán giả
![]() |
Trải nghiệm 45 phút thưởng thức "Theater of Dreams" là một hành trình mộng mơ, có chút choáng ngợp bên trong nhà hát tưởng tượng của Đông Nhi. Và nếu lắng nghe kỹ, không khó để nhận ra Đông Nhi không chỉ hát, mà còn dùng âm nhạc để lên tiếng về chính cuộc đời và những giằng xé nội tâm trong mình. Sau cùng, Đông Nhi xứng danh với tên gọi mà truyền thông ưu ái, đó là "Người giữ lửa của Vpop".
Đông Nhi nói gì trong lần "trải bài" này?
"Theater of Dreams" gồm 13 bài hát, mỗi bài ứng với một lá bài trong bộ bài Tarot. Không tự nhiên mà cuộc hành trình xuyên suốt album đi từ "Tinh cầu bốc cháy" tượng trưng cho lá "The World" đến cái kết ở "Những tháng năm tươi đẹp" với lá bài "The Fool". Lá "The World" trong Tarot với ý nghĩa kết thúc trọn vẹn cho chu trình không khỏi khiến người ta nghĩ đến cuộc sống đủ đầy viên mãn của một giọng hát được mệnh danh "ngôi sao" nhạc Pop như Đông Nhi, để rồi chính cô buộc phải bước ra khỏi vòng an toàn, tiến lên một hành trình mới - một khởi đầu ngây thơ mới của nghệ thuật, nơi Đông Nhi lại được làm một "Kẻ khờ" (The Fool).
![]() |
Phần âm nhạc của toàn bộ album mới này được xử lý cầu kỳ, công phu nhờ sự bắt tay với DTAP - vốn nổi tiếng là nhà sản xuất cầu toàn và thích lớp lang. Phủ lên toàn bộ album là màu sắc đương đại thể hiện qua bộ hòa thanh phối khí điện tử cùng những thể loại hiện đại như: House, Epic, Hip Hop, Chillout, Rock… Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất phải kể đến sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng.
Phải nói đây cũng là một thử thách với Đông Nhi vì hát với dàn nhạc giao hưởng không hề dễ, đòi hỏi ca sĩ phải vững vàng nhạc lý, cảm nhạc, kiểm soát giọng hát tốt. Và Đông Nhi đã chứng minh sự trưởng thành trong giọng hát của mình khi hòa quyện được với dàn nhạc giao hưởng, diễn đạt trọn vẹn câu chuyện trong nhà hát của những giấc mơ.
"Thăng cấp" giọng hát theo từng giai đoạn
Đông Nhi nổi lên trong giai đoạn đầu sự nghiệp là một ngôi sao nhạc Pop tuổi "teen". Ở thời điểm này, cô không được đánh giá quá cao về giọng hát. Song càng về sau, khán giả càng thấy cô cải thiện khả năng hát một cách đáng kể và đáng nể. Với "Theater of Dreams", Đông Nhi rất khéo léo khi xử lý giọng hát theo nhiều sắc thái khác nhau, hòa cùng nhạc và lột tả được nhiều cung bậc cảm xúc.
Chẳng hạn, ở chương đầu, cô dùng kỹ thuật xuống hẳn quãng một, kết hợp với giọng hát nhẹ tựa hơi thở nhả vào cuối âm tiết, sử dụng triệt để quãng trầm, phát huy thế mạnh của nữ trung để kéo không gian âm nhạc trùng xuống, đem đến không gian âm nhạc đầy hỗn độn, hoang mang. Cách xử lý giọng hát sau đó của Đông Nhi như kéo người nghe vào một giấc mộng vô thực trong thế giới nội tâm.
![]() |
Trong ca khúc "Tinh cầu bốc cháy", Đông Nhi thực hiện một cú “quay xe" bất ngờ khi từ quãng trầm giật thẳng lên cao rồi kết hợp kỹ thuật kéo dài quãng giọng "treo" liên tục, khiến người nghe không khỏi trầm trồ. Cách xử lý này khá bất ngờ và khó đoán, cho thấy chủ ý sáng tạo của chủ nhân ca khúc.
Ở bài "Kỵ sĩ và ánh sao", Đông Nhi xuống giọng trầm liên tục và tuy không lên quá cao nhưng kết hợp nhuần nhuyễn giữa các quãng giọng, cộng thêm những cú chuyển giọng rất nhanh từ giọng thật sang giả thanh, nhả giả thanh vào cuối các âm tiết, đưa câu hát bay lên trong cao trào.
Một điểm nhấn thăng hạng trong giọng hát của Đông Nhi là ở bài "1-0" khi cô sử dụng kỹ thuật dựng tiếng đúng màu cổ điển, đem màu sắc Baroque vào nhạc House, đưa người nghe vào một không gian ma mị, rờn rợn, đầy ám ảnh của nội tâm. Để có thể làm được điều này không hề dễ dàng, đòi hỏi cột hơi vững, kỹ thuật sử dụng tốt các phần cơ kết hợp cùng việc phát âm để tạo ra sự cộng hưởng và Đông Nhi đã làm được.
![]() |
Tới hai chương sau, Đông Nhi đổi cách hát sang sắc sôi nổi, tươi sáng nhưng vẫn thể hiện kỹ năng đỉnh cao trong việc sử dụng giọng hát ở từng quãng khác nhau. Đặc biệt ở chương 3, sau khi đã "vật lộn" với nội tâm để thoát thai, tìm lại chính mình, Đông Nhi thay đổi cách hát hoàn toàn, trở nên trong sáng, mộng mơ, nữ tính, trẻ trung như một thiếu nữ yêu đời, hòa cùng giai điệu vui tươi, kết hợp cả với điệu Swing để tạo nên những bản khiêu vũ thanh xuân. Dù trưởng thành, vững vàng về kỹ thuật nhưng Đông Nhi vẫn không đánh mất chất nữ tính, ngọt ngào vốn có của mình. Cô cũng không bỏ qua một cơ hội nào để dùng nó truyền đi năng lượng tích cực đến người nghe và những khán giả trung thành trong suốt chặng đường 17 năm ca hát.
Hành trình trong “Theater of Dreams” của Đông Nhi không phải là một hành trình âm nhạc đơn điệu mà trong đó có sự nghiệp, cuộc sống và hình nữ ca sĩ Đông Nhi trong suốt 17 năm làm nghề. Có thể, nhiều người đã nhận xét "Theater of Dreams" là album phong phú nhưng chưa đủ "đã". Điều này có lẽ không sai, "Theater of Dreams" không phải một tác phẩm gây bất ngờ, nó giống hơn một thứ rượu ngon cần thời gian đủ lâu để thấm thía và thưởng thức. Sau vài lần nghe, có lẽ người ta sẽ cảm thấy bất ngờ về cảm giác kết nối đặc biệt mà âm nhạc của Đông Nhi mang lại.
![]() |
Như nhận định từ một chuyên trang, nếu phải gọi Đông Nhi bằng một danh xưng, thì có lẽ “người giữ lửa” là cái tên chính xác nhất. Không chỉ giữ "lửa" cho V-pop - ở nơi mà sau thế hệ đàn chị như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, khó có ai duy trì sức bền mãnh liệt như cô, mà còn giữ "lửa" cho chính giấc mơ của mình. Trong showbiz Việt, chuyện các nữ ca sĩ thăng hoa khi còn độc thân là điều dễ thấy, nhưng giữ được phong độ sau khi lập gia đình, sinh con lại là chuyện hiếm. Vậy mà Đông Nhi làm được điều đó, một cách tự nhiên, đầy bản lĩnh.
Showcase và album “Theater of Dreams” không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là kết tinh từ nội lực, tình yêu nghề và sự biết ơn khán giả. Đó là một hành trình cảm xúc: từ một người phụ nữ, một nghệ sĩ đã đi qua đủ thăng trầm; giờ đây quay lại, điềm tĩnh và chín muồi, tiếp tục viết giấc mơ chưa bao giờ dừng lại.Với những ai theo dõi Đông Nhi từ ngày đầu, hành trình này không chỉ đơn thuần là tái xuất. Nó cho thấy tinh thần không ngừng đổi mới, luôn vận động để vượt khỏi vùng an toàn. Dù từng sở hữu hàng chục giải thưởng danh giá, sự nghiệp vững chắc, cô chưa bao giờ “ngủ quên” trên thành công cũ. Trong khi showbiz vốn khắc nghiệt và dễ lãng quên, Đông Nhi lại chọn con đường bền bỉ - ít scandal, nhiều chất lượng.
Một số hình ảnh ấn tượng của Đông Nhi trong album "Theater of Dreams":
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |