Đồng nghiệp mâu thuẫn, người chết kẻ đi tù

ANTĐ - Tối 5-9-2014, tại xưởng mộc ở tổ 7, phường Long Biên, quận Long Biên, Nguyễn Văn Chính (SN 1993, HKTT ở xóm 6, xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) ngồi ăn cơm cùng nhóm thợ đồng nghiệp thì xảy ra mâu thuẫn với anh Vũ Duy Đại (SN 1992), quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam. 

Mặc dù được mọi người can ngăn và sau đó Chính đã lên giường đi ngủ, nhưng Đại vẫn ấm ức, cà khịa đánh nhau với đồng nghiệp. Bị Đại tát, Chính bèn lục ba lô ở đầu giường lấy con dao gấp giắt vào người, rồi lại nằm ngủ tiếp. Trong khi đó, Đại chạy xuống bếp của xưởng mộc lấy một con dao bài lên để đánh nhau. Giáp mặt đồng nghiệp, Đại chém Chính một nhát vào vai và xô đối phương ngã từ cầu thang gác xép xuống đất. Tiếp đến, Đại xông đến chém đồng nghiệp thêm nhiều nhát nữa thì bị Chính rút dao đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực. Hậu quả, Đại tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Chính cũng bị tổn hại 29% sức khỏe…

Với hành vi đó, sáng qua (26-3), VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Văn Chính ra trước tòa án cùng cấp về tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 93-BLHS. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Xét thấy bị hại là người có lỗi trước nên sau khi cân nhắc, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt Nguyễn Văn Chính 8 năm tù giam về tội “Giết người”.