Đóng ngập đinh vào đầu để tự tử

ANTĐ - Đinh dài khoảng 4cm, đóng vào đỉnh đầu chỉ lộ ra khoảng 1cm.

Ngày 17-10, bác sĩ Danh Bảo Quốc, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Lúc 11 giờ 50 phút ngày 17-10, bệnh nhân Đ.V.V, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, được người nhà đưa đến khoa cấp cứu với 2 cây đinh trên đầu.

Đinh dài khoảng 4cm, đóng vào đỉnh đầu chỉ lộ ra khoảng 1cm. Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái tỉnh, không có tiền sử bị thần kinh nhưng không chịu nói chuyện. Đến chiều 17-10, bệnh nhân vẫn tỉnh táo.

Ông V. sau khi nhập viện, được hội chẩn chuẩn bị phẫu thuật.

Các bác sĩ đã cấp cứu, chụp X-Quang, CT Scan cho bệnh nhân, hội chẩn với bác sĩ ngoại thần kinh và đã có chỉ định mổ lấy đinh cho bệnh nhân ngay trong tối 17-10. Bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo.

Con trai bệnh nhân cho biết: ông V. có ba người con, không bệnh gì, hàng ngày vẫn làm ruộng, trồng rẫy...