Gỡ gạc thể diện

Gỡ gạc thể diện

ANTĐ - Sau một mùa giải V-League không thành công và những vụ tiêu cực xấu hổ, bóng đá Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội lấy lại thể diện trong mắt người hâm mộ khi có một loạt đại diện ở các giải đấu quốc tế. Ở các giải đấu khá vừa sức, mỗi đội tuyển đều có cơ hội giành huy chương và khâu chuẩn bị sẽ tác động trực tiếp đến sự thành bại. Trong số này, U19 là đội bóng được chuẩn bị tốt nhất. Hết tập huấn châu Âu kéo dài 51 ngày, cả đội lại được cọ xát tại Nhật Bản gần một tháng với nhiều bài học bổ ích. 
Chơi dao hai lưỡi

Chơi dao hai lưỡi

ANTĐ - Trong bối cảnh những thông tin về cầu thủ bán độ liên tiếp xuất hiện khiến người hâm mộ thêm mất lòng tin thì U19 Việt Nam như một sự cứu vớt cho nền bóng đá nước nhà. Có điều, không hiểu vì quá kỳ vọng hay ham hố thành tích mà người ta đã và đang áp lên các cầu thủ trẻ còn đang tuổi ăn, tuổi học những việc quá sức.
Trang trại bò sữa của Vinamilk đạt tiêu chuẩn quốc tế

Trang trại bò sữa của Vinamilk đạt tiêu chuẩn quốc tế

ANTĐ - Ngày 18-7, tại Nghệ An, Trang trại chăn nuôi bò sữa (CNBS) của Vinamilk đã chính thức được chứng nhận đạt chuẩn quốc tế Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (Global G.A.P.). Ông Richard De Boer - đại diện Tổ chức Chứng nhận Global G.A.P. ConTrolUnion cho biết, trang trại của Vinamilk là trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á được Global G.A.P. chứng nhận và là 1 trong 3 trang trại đạt chuẩn quốc tế Global G.A.P. của châu Á. 
Nỗi lo chín ép

Nỗi lo chín ép

ANTĐ - Đề xuất đưa đội bóng trẻ của ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức dự ASIAD sắp tới thay cho ĐT U23 đang gây tranh cãi trong dư luận.
Đề thi môn Lịch sử nhấn mạnh vai trò ASEAN trong việc đảm bảo hòa bình khu vực

Đề thi môn Lịch sử nhấn mạnh vai trò ASEAN trong việc đảm bảo hòa bình khu vực

ANTĐ - Không đề cập trực tiếp đến vấn đề biển Đông, tuy nhiên, đề thi Lịch Sử, kỳ thi tuyển sinh Đại học năm nay lại nhấn mạnh đến vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định khu vực, vấn đề đang được các quốc gia trong khu vực đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, nhất là từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Du lịch “nội” - Giảm giá mới mong hút khách

Du lịch “nội” - Giảm giá mới mong hút khách

ANTĐ - Giá tour đắt đỏ, dịch vụ không mấy hấp dẫn, tâm lý muốn được xuất ngoại khiến cho khách du lịch có xu hướng chọn đi nước ngoài thay vì trong nước. Trong thời điểm ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch gặp nhiều khó khăn như hiện nay, việc “tour ngoại” hút khách hơn “tour nội” không phải là một tín hiệu đáng mừng. 
“Nhật có thể viện trợ ODA cho quân đội Việt Nam và Philippines”

“Nhật có thể viện trợ ODA cho quân đội Việt Nam và Philippines”

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản đang tìm cách sửa đổi Điều lệ Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của nước này cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có việc thảo luận về viện trợ ODA cho quân đội nước ngoài trong các mục đích phi quân sự và cứu trợ thảm họa. 
Trung Quốc đang có quá nhiều điều khiến thế giới không tin tưởng

Trung Quốc đang có quá nhiều điều khiến thế giới không tin tưởng

ANTĐ - Thông tin về việc Trung Quốc đang tiến hành xây dựng mở rộng một số đảo chìm thuộc khu vực bãi đá Gạc Ma mà Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm của Việt Nam từ năm 1988 đã bộc lộ rõ ý đồ chiếm biển Đông để hợp lý hóa đường 9 đoạn mà Trung Quốc đã tự vẽ ra, nhằm biến Biển Đông thành ao nhà. Trước vấn đề này, Thiếu tướng Lê Mã Lương cho rằng chúng ta phải nhanh chóng có một kế sách để đối phó với Trung Quốc đồng thời tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các nước Asean, rộng hơn là các nước châu Á và xa hơn là với các nước phương Tây và Mỹ.

Doanh nghiệp châu Âu vẫn tin tưởng Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu vẫn tin tưởng Việt Nam

ANTĐ - Ngày 17-6, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)  đã công bố kết quả khảo sát về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 15, thực hiện vào tháng 5-2014. 
Malaysia bán cho Đông Timor 50 xe tải quân sự

Malaysia bán cho Đông Timor 50 xe tải quân sự

ANTĐ - Ngày 10-6, Bộ Quốc phòng Đông Timor đã ký kết với công ty Global Komited, một chi nhánh của Tập đoàn Weststar của Malaysia, một hợp đồng cung cấp 10 chiếc xe vận tải quân sự Weststar GS cho các lực lượng vũ trang quốc gia Đông Nam Á non trẻ nhất này.
Tòa án quốc tế đã yêu cầu Trung Quốc đệ trình hồ sơ nêu rõ các tuyên bố chủ quyền

Tòa án quốc tế đã yêu cầu Trung Quốc đệ trình hồ sơ nêu rõ các tuyên bố chủ quyền

ANTĐ -Ông Russel nhấn mạnh, ông đã thúc giục các quan chức Đông Nam Á và Trung Quốc có một thỏa thuận tạm thời không xâm chiếm bất kỳ tính năng đất đai nào ở biển Đông mà hiện nay không có người ở. Ông khẳng định, tòa án quốc tế đã yêu cầu Trung Quốc đệ trình hồ sơ nêu rõ các tuyên bố chủ quyền của mình trước 15/12.
“Trung Quốc luôn nuôi dưỡng các ý đồ hiếu chiến”

“Trung Quốc luôn nuôi dưỡng các ý đồ hiếu chiến”

ANTĐ - Taylor Fravel, Giáo sư về chính trị học tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn Thời báo New York (The New York Times) - Mỹ về các diễn biến mới nhất ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Học giả Mỹ đã chỉ rõ bản chất Trung Quốc “thích hành động đơn phương”. Ông cũng nhận định rằng, hành động của Trung Quốc càng khiến các quốc gia láng giềng quyết tâm đẩy mạnh hợp tác an ninh hàng hải với Mỹ và Nhật Bản và hợp tác với nhau, để phòng ngừa Trung Quốc.