Đồng Nai: Không chịu uống thuốc tâm thần, dùng búa sát hại mẹ đẻ

ANTD.VN - Sau khi ăn tối, người mẹ nói đứa con trai đi uống thuốc tâm thần thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Đứa con trai dùng búa đánh liên tiếp, khiến người mẹ gục, tử vong tại chỗ.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đức (SN 1979, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”. Nạn nhân được xác định là bà N.T.Y (SN 1945) là mẹ đẻ của Đức.

Đối tượng Đức có dấu hiệu của bệnh tâm thần dùng búa sát hại mẹ ruột.

Được biết, Đức có dấu hiệu của bệnh tâm thần được gia đình đưa đi chữa bệnh. Thời gian gần đây, Đức được mẹ chăm sóc và dùng thuốc chữa trị tại nhà ở ấp 5, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

Theo điều tra ban đầu, chiều 30/5, Đức đi chơi về nhà và 2 mẹ con ăn tối. Sau khi ăn xong, bà Y có nói Đức đi uống thuốc thì 2 mẹ con có lời qua tiếng lại, dẫn đến cự cãi lớn tiếng.

Trong lúc tức giận, Đức cầm búa đóng đinh đánh nhiều phát, khiến người mẹ gục tại chỗ. Sau khi gây án, Đức vào phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Đức thức giấc phát hiện mẹ đã tử vong nên gọi điện cho người thân thông báo.

Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và bắt giữ Đức. Bước đầu, Đức đã thừa nhận dùng búa sát hại chính mẹ mình.