Đồng minh của Mỹ dùng tên lửa 3 triệu USD để bắn hạ UAV 200 USD

ANTD.VN - Một tướng cấp cao quân đội Mỹ vừa tiết lộ việc đồng minh thận cận của nước này đã phóng một quả tên lửa trị giá 3 triệu USD từ hệ thống phòng không Patriot chỉ để tiêu diệt một mẫu máy bay không người lái (UAV) trị giá 200 USD mua trên Amazon.

Đại tướng David Perkins, Tư lệnh Bộ chỉ huy huấn luyện lục quân Mỹ, cho biết tại một hội nghị quân sự tại Huntsville, Alabama rằng, vụ phóng tên lửa này được thực hiện bởi một đồng minh vô cùng thân cận, tuy nhiên, không nói rõ đó là quốc gia nào: “Rõ ràng là họ đã thành công khi cả đến một chiếc máy bay nhỏ bé trị giá 200 USD mua trên Amazon cũng không thể thoát khỏi hệ thống phòng không Patriot”.

Ông Perkin cho rằng, điều này có thể được coi là tốt về mặt kĩ thuật, tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh kinh tế, đây là một sự lãng phí và nó sẽ dẫn đến việc đối phương sẽ triển khai nhiều mục tiêu giá trị thấp để lửa quân đội Mỹ và đồng minh bắn hết tên lửa của mình. Ông cho rằng, đây chính là lí do Mỹ cần đầu tư vào khả năng tác chiến điện tử.

Tên lửa phòng không Patriot bắn hạ được cả một UAV cỡ nhỏ trị giá 200 USD

13 nước trên thế giới đang sở hữu tên lửa Patriot, sản xuất bởi nhà thầu quân sự Raytheon. Các máy bay không người lái đang dần trở thành mối đe dọa lớn đối với quân đội các nước, nhất là khi khủng bố chỉ cần sử dụng UAV dân sự rẻ tiền là có thể thực hiện được một vụ tấn công khủng bố gây nhiều thiệt hại.

Vào hồi tháng 1, quân đội Mỹ phải đặt hàng một loạt súng shotgun bắn đạn lưới để tóm gọn UAV khi thấy nguy hiểm.