Động lực cho tăng trưởng

ANTĐ - Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bất ổn và có nguy cơ suy thoái trở lại, không phải thương mại mà chính du lịch lại đang nổi lên như ngành kinh tế hàng đầu giúp thúc đẩy tăng trưởng.

Du lịch đến Pháp đã tăng trở lại

Do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, từ năm 2008, du lịch thế giới bắt đầu sụt giảm. Những thành phố trước đây hấp dẫn du khách như Chicago, San Francisco, New York (Mỹ), Barcelona (Tây Ban Nha), 

London (Anh), Sydney (Australia), Berlin (Đức), Hong Kong (Trung Quốc), Copenhagen (Đan Mạch), Paris (Pháp), nay du khách cũng trở nên thưa thớt. 

Tuy nhiên từ năm 2011, tình hình đã lạc quan dần. Ngành du lịch thế giới bắt đầu phục hồi nhanh nhất so với các ngành kinh tế khác. Bởi lẽ tham quan, thưởng thức phong cảnh, nghỉ ngơi thư giãn, tĩnh dưỡng... hiện là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống con người, cho dù thu nhập có bị giảm sút. 

Những con số thống kê của Tổ chức du lịch thế giới LHQ (UN WTO) cho thấy, trong năm 2011, lần đầu tiên trong lịch sử, thu nhập từ du lịch quốc tế toàn cầu đã đạt 1,2 nghìn tỷ USD. Dự kiến, trong năm 2012, lượng khách sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 4-5% và chạm ngưỡng kỷ lục khoảng 1 tỷ lượt khách. 

Nhiều nhà kinh tế còn nhận định lạc quan rằng du lịch có thể vượt qua những thách thức từ suy thoái đến thất nghiệp của nền kinh tế thế giới đương đại. Bằng chứng là du lịch tiếp tục tạo được nhiều việc làm mới trong tình hình kinh tế khó khăn, đặc biệt đối với thanh niên, lực lượng lao động năng động nhưng đang bị phủ nhận trong các thị trường lao động. 

Nhìn về tương lai, Tổng Thư ký UN WTO Taleb Rifai khẳng định chỉ cần hoạch định chính sách đúng và thích hợp, du lịch quốc tế sẽ tiếp tục là một trong rất ít các lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Theo ông Taleb Rifai, trở ngại lớn nhất đối với du lịch quốc tế là thủ tục phức tạp về nhập cảnh và đó là điều cần nhanh chóng thay đổi. Nghiên cứu của UN WTO cho biết các cải thiện mới đây về cấp thị thực nhập cảnh của các nước G20 có thể tạo ra thêm 5 triệu việc làm, thu hút thêm 122 triệu khách du lịch và nhờ đó tăng thêm 206 tỷ USD trong tổng thu nhập du lịch của các nước này vào năm 2015. 

Chính vì thế mà không chỉ UN WTO mà nhiều tổ chức quốc tế khác đều khẳng định ưu tiên tạo điều kiện cho du lịch quốc tế phát triển là biện pháp hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Để du lịch có thể đóng vai trò then chốt tạo ra nhiều cơ hội việc làm, điều quan trọng là thông qua các liên kết với nền kinh tế địa phương, tăng thu nhập quốc dân, cải thiện cán cân thanh toán và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Các nước cũng cần tận dụng kỹ thuật mới để làm cho du lịch dễ tiếp cận hơn, tiện lợi hơn và hiệu quả hơn mà không làm hại đến an ninh quốc gia. Đồng thời cũng cần tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy các chế độ tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch song phương, khu vực và quốc tế. Cơ hội kinh tế của du lịch vẫn rất lớn và đang được khai thác. Nó đã trở thành động lực cho tăng trưởng toàn cầu trong thời điểm hiện nay.