Đồng lòng vượt qua đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-9, Hà Nội ghi nhận 53 ca Covid-19, trong đó 2 ca tại cộng đồng. Đáng chú ý, Bộ Y tế cho biết tại Hà Nội, đến nay có 11 chuỗi lây nhiễm gồm 3 chuỗi đã xác định được nguồn lây và 8 chuỗi chưa rõ nguồn lây.
Hà Nội tiếp tục xét nghiệm và tiêm vaccine trên diện rộng cho người dân góp phần thực hiện mục tiêu khống chế dịch bệnh Covid-19

Hà Nội tiếp tục xét nghiệm và tiêm vaccine trên diện rộng cho người dân góp phần thực hiện mục tiêu khống chế dịch bệnh Covid-19

Trong đó, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), ổ dịch phường Văn Miếu và Văn Chương (quận Đống Đa), ổ dịch Giáp Bát (quận Hoàng Mai) đang là những điểm nóng diễn biến phức tạp nhất trên địa bàn thành phố. Trong 7 ngày gần đây, số ca mắc có xu hướng tăng, trung bình mỗi ngày trên dưới 70 ca.

Rõ ràng, tình hình dịch bệnh ở Hà Nội sau 3 đợt giãn cách xã hội liên tiếp dù có giảm so với trước nhưng vẫn đang ở mức rất nguy hiểm và có thể diễn biến xấu bất cứ lúc nào nếu thành phố không có những giải pháp mạnh hơn.

Trực tiếp kiểm tra phòng chống dịch ở điểm nóng Thanh Xuân Trung hôm 31-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, bất cập trong hệ thống phòng chống dịch của thành phố cũng như cả ý thức của người dân và khẳng định rõ “chưa đạt yêu cầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg”.

Nhấn mạnh nếu để tiếp diễn các mặt hạn chế và tại nhiều phường, xã, thị trấn, “thành phố sẽ rất lúng túng, bị động khi tình hình diễn biến xấu hơn”, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội “tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa”.

Đợt giãn cách xã hội thứ tư tại Hà Nội, bắt đầu từ sáng 6-9, dự kiến kết thúc vào 21-9, được xác định là bước chặn đặc biệt quan trọng, được tính toán kỹ lưỡng để hạ nhiệt “bão” Covid-19 ở Thủ đô. Thành phố sẽ cùng lúc triển khai nhiều mũi tiến công như xét nghiệm diện rộng, tới từng gia đình ở vùng đỏ; tiếp tục khoanh vùng, dập dịch, “khóa nhanh, xóa gọn vùng đỏ”, tăng tốc tiêm vaccine…

Về lâu dài, Chính phủ và thành phố đã xác định, không thể áp dụng mãi giải pháp giãn cách, cách ly xã hội vì khó khăn cho người dân và nền kinh tế là rất lớn. Tuy nhiên, 14 ngày trước mắt là thời gian cần tập trung cao độ cho phòng dịch. Giải pháp phân vùng cũng là bước thử quan trọng để thành phố tiếp nối ngay quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh, vực lại nền kinh tế sau nỗ lực xóa được các vùng đỏ và mở rộng vùng xanh.

Xác định tình hình dịch bệnh còn nóng bỏng, khó lường, tâm thế của Hà Nội lúc này rõ ràng là vừa áp dụng các biện pháp mạnh, quyết liệt nhưng cũng tiếp tục cầu thị, lắng nghe; vừa làm vừa rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội và phải tổ chức thực hiện thực sự hiệu quả.

Dịch bệnh diễn biến nhanh và chưa có tiền lệ nên để ứng phó kịp thời, việc điều chỉnh quy định phòng dịch tại các thời điểm khác nhau cho phù hợp hơn với tình hình thực tế là hết sức bình thường. Không thể có một bộ quy định bất di bất dịch khi đối mặt với Covid-19! Tất nhiên, dù cách này hay cách khác, các quy định để phòng dịch của Hà Nội luôn đặt an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân lên trước hết và tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc “người dân là trung tâm, là chủ thể để phục vụ”.

Cùng đó, như Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh “chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”, vì thế, các giải pháp của chính quyền dù quyết liệt tới đâu, chặt chẽ tới đâu mà không có sự đồng lòng, chung tay góp sức của toàn thể nhân dân thì không thể thành công.

Qua những đợt dịch kéo dài, người dân Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung lúc này cũng đã hết sức mệt mỏi nhưng nếu tất cả không cố gắng thêm thì mọi công sức thời gian dài vừa qua sẽ “đổ sông đổ bể” hết. Hơn bao giờ hết, sự đồng thuận của người dân Hà Nội là vô cùng quan trọng, để cùng nhau hướng tới toàn thành phố là một “vùng xanh”, trong trạng thái bình thường mới vào một ngày không xa…