Đồng lòng thiết lập “pháo đài” chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều nơi đã thiết lập các “vùng xanh” an toàn với sự ủng hộ và tự giác chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố. Càng nhiều “vùng xanh” được thiết lập và nhân lên thì Thủ đô Hà Nội càng an toàn, càng sớm khống chế và đẩy lùi đợt dịch thứ tư hiện nay. Đây là một trong những “chìa khóa” để kiểm soát dịch tại Hà Nội.
Hai phường Mai Động và Đại Kim ở quận Hoàng Mai đã lập 30 “Vùng xanh” an toàn tại các khu dân cư và chung cư để chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Hai phường Mai Động và Đại Kim ở quận Hoàng Mai đã lập 30 “Vùng xanh” an toàn tại các khu dân cư

và chung cư để chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Chìa khóa để kiểm soát dịch Covid-19

Những ngày này, tới một số khu dân cư và khu chung cư tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) có thể thấy những “vùng xanh” (vùng an toàn với dịch Covid-19) được thiết lập như những “thành trì” trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”. Những “vùng xanh” này là các khu dân cư, ngõ xóm không có dịch Covid-19 (không có trường hợp F0 và các F) được mọi người dân cùng với đại diện chính quyền sở tại, Bí thư Chi bộ tự đứng ra để lập các chốt kiểm soát, bảo vệ sự an toàn, phòng chống dịch cho nơi mình sinh sống.

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhanh và khó lường tại nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước, trong đó có thành phố Hà Nội với nhiều khu dân cư có ca bệnh F0 bị cách ly, phong tỏa, song bên cạnh đó cũng có rất nhiều khu dân cư an toàn, vì thế người dân tại nhiều khu dân cư, khu chung cư, ngõ phố… ở quận Hoàng Mai đã tự thiết lập các chốt ra/vào “vùng xanh” để bảo vệ cư dân trước dịch bệnh Covid-19. Nhận thấy đây là một mô hình thiết thực và hiệu quả, rất cần được học tập, nhân rộng, cơ quan chức năng trong quận đã sớm tham mưu cho Quận ủy Hoàng Mai chỉ đạo 14 phường trong địa bàn quận triển khai ngay các tổ tự quản an toàn nhằm thiết lập “vùng xanh” tại những khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư... an toàn, không có các ca nhiễm bệnh và các trường hợp tiếp xúc gần (F).

Theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai đã hướng dẫn 14 phường trên địa bàn quận thành lập các chốt bảo vệ vùng không có dịch hay gọi là “vùng xanh” nhằm chống lây lan dịch Covid-19 từ bên ngoài vào các khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư. Mô hình “vùng xanh” an toàn rất thiết thực khi có sự chung sức đồng thuận của người dân với chính quyền, cấp ủy địa phương để bảo vệ thành quả chống dịch, không để Covid-19 lây lan. Chỉ sau một thời gian ngắn đã có khoảng gần 50 “vùng xanh” được thiết lập trên địa bàn 2 phường Mai Động và Đại Kim của quận Hoàng Mai.

Với những “vùng xanh” được thiết lập, mọi lối ra vào được rào lại, chỉ để lại một lối đi ra/vào duy nhất cho cư dân bên trong và có một chốt trực 24/24 tại đây. Tại chốt kiểm soát có tấm bảng màu xanh lá cây lớn ghi dòng chữ lớn “Vùng xanh” (Vùng an toàn không có dịch) với nội quy ngắn gọn trong 3 dòng chữ cùng lực lượng trực chốt gồm tổ Covid-19 cộng đồng, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh… kiểm soát mọi người ra vào suốt ngày đêm.

Khu vực “vùng xanh” chỉ cho phép người dân cư trú tại địa bàn có giấy đi đường, giấy đi chợ (đúng ngày, đúng giờ) đi lại, còn những trường hợp khác chỉ được giao hàng tại chốt, tuyệt đối không được vào bên trong. Tất cả người bên ngoài tới chốt đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà cư dân bên trong.

Qua thực tiễn triển khai, hầu hết người dân ở trong các “vùng xanh” đều đồng thuận, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, nhắc nhở nhau nhằm bảo vệ “vùng xanh” của khu dân cư mình sinh sống thực sự an toàn trước dịch Covid-19.

Trong chuyến thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên dịa bàn thành phố Hà Nội ngày 4-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, đã nhấn mạnh, từng khu, từng cụm dân cư phát động người dân giữ “vùng xanh”. Theo Phó Thủ tướng, đây là “một trong những chìa khóa để kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn thành phố”.

Khóa chặt “vùng đỏ”, nhân lên “vùng xanh”

Nhằm kiểm soát, khống chế và đẩy lùi đợt dịch thứ tư hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, bên cạnh “vùng xanh” an toàn, cũng rất cần các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt khác của của cả hệ thống chính trị, chính quyền thành phố cũng như sự chung sức đồng lòng, ủng hộ và tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Bởi như nhận định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong Kết luận số 31-KL/TU, ngày 3-8 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hiện nay, dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng lớn, nhiều ca bệnh trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây.

Qua công tác chủ động rà soát, giám sát các trường hợp ho, sốt ngoài cộng đồng, thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Vì thế, có thể còn có nhiều ca bệnh Covid-19 ngoài cộng đồng chưa được phát hiện, đặc biệt là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối, chợ dân sinh với nhiều ca mắc, nguy cơ lây nhiễm trong chuỗi cung ứng hàng hóa... Nói cách khác, bên cạnh những “vùng xanh” an toàn không có dịch, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều “vùng vàng” (nguy cơ cao) và nguy hiểm nhất là “vùng đỏ” (nguy cơ rất cao).

Vì thế, nhằm siết chặt hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả, thực chất hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai nghiêm túc 12 biện pháp cấp bách. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tổ chức thực hiện việc giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố thực chất theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16; siết chặt quản lý, giám sát việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ gia đình, từng ngõ, phố, thôn, xóm, khu chung cư, tòa nhà, cơ quan, đơn vị...

Cương quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của thành phố; chỉ bố trí cán bộ trực cơ quan và xử lý tài liệu mật, các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền mới đến làm việc tại cơ quan, còn lại làm việc trực tuyến. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, tận dụng tối đa các ngày giãn cách xã hội để thần tốc truy vết, bóc tách các trường hợp ca bệnh F0 ra khỏi cộng đồng; cách ly triệt để các trường hợp F1, F2, F3; dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, cố gắng không để lây lan rộng ra cộng đồng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hiện vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh đang ở mức rất cao và khó lường. Do vậy, toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cần quyết liệt, đồng bộ triển khai thực hiện một cách thực chất, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm khóa chặt các “vùng đỏ”, làm nhạt màu dần để trở thành “vùng vàng”, đồng thời làm sạch các “vùng vàng” để nhân lên ngày càng nhiều “vùng xanh” - một trong những chìa khóa để kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn thành phố.