Đông lạnh thi thể bé 2 tuổi để hy vọng hồi sinh

ANTĐ - Bé Matheryn Naovaratpong, 2 tuổi, ở Thái Lan qua đời vì bệnh ung thư nguyên bào màng não thất. Hy vọng một ngày nào đó bé sẽ sống lại nhờ những tiến bộ khoa học nên bố mẹ bé cũng là bác sĩ đã quyết định đông lạnh thi thể của bé. Đến nay, Matheryn là người nhỏ tuổi nhất được lưu giữ thi thể bằng phương pháp đông lạnh. 
Đông lạnh thi thể bé 2 tuổi để hy vọng hồi sinh ảnh 1

Sau khi được phát hiện khối u dài 11cm ở não trái, bé Matheryn đã chìm vào hôn mê. Sau một tháng được chăm sóc đặc biệt, bao gồm 12 lần phẫu thuật não, 20 lần hóa trị, 20 lần xạ trị, các bác sỹ cho biết, cô bé không còn cơ hội sống sót. Bố mẹ bé đã chấp nhận ngắt các thiết bị duy trì sự sống cho em rồi gửi thi thể Matheryn đến Alcor – đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đông lạnh xác lớn nhất thế giới có trụ sở tại Arizona (Mỹ). Hiện xác của Matheryn đang được bảo quản ở -196 độ C, não được tách ra bảo quản riêng, máu được thay bằng chất chống đông.