Đồng hương ông Park xin thử việc không lương ở tuyển Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu danh thủ Hàn Quốc, Lee Lim Siang bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và sẵn sàng làm việc không lương khi chưa đấu giải.

Ba tuần sau khi chính thức sa thải HLV Nishino vì thành tích kém cỏi ở vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn đang quá trình tìm người thay thế.

Tờ SMMsport dẫn nguồn tin cho biết, trong số các ứng viên có Lee Lim Siang, 49 tuổi, người Hàn Quốc.

HLV Lee Lim Siang thất nghiệp từ 2020 sau khi rời CLB Suwon Bluewings

HLV Lee Lim Siang thất nghiệp từ 2020 sau khi rời CLB Suwon Bluewings

Ông Lee từng là tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc thi đấu World Cup 1998, trước khi chuyển sang làm công tác huấn luyện ở các đội bóng của Singapore, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Gần nhất, HLV Lee Lim Siang dẫn dắt CLB Suwon Bluewings (từng 2 lần vô địch giải VĐQG Hàn Quốc, 1 chức vô địch AFC Champions League) song đã nghỉ việc từ năm 2020.

"HLV Lee Lim Siang muốn dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, chấp nhận thử việc không lương khi chưa có giải đấu", SMMsport thông tin.

Tuy nhiên khi được phóng viên SMMsport đặt vấn đề, đại diện FAT - Tổng thư ký Suphaphong từ chối bình luận thông tin trên.

Theo ông Suphaphong, quá trình tuyển HLV đang dừng ở khâu thu thập thông tin các ứng viên, do Giám đốc kỹ thuật người Tây Ban Nha - Carles Romagosa đảm nhiệm.

"FAT có trách nhiệm giữ bí mật thông tin các ứng viên, ít nhất cho cho tới khi có danh sách rút gọn vào vòng phỏng vấn. Những thông tin nào được công bố sẽ dựa trên thoả thuận và mỗi bên cần tôn trọng, thực hiện", Tồng thư ký FAT nói và cho rằng việc một ứng viên (như Lee Lim Siang) xin thử việc không lương khi tuyển Thái Lan chưa đá giải cần được xem xét thấu đáo, trên cơ sở một kế hoạch thuyết phục.

Sự thành công của HLV Park Hang-sep kéo dài từ năm 2017 đến nay đã tạo sức hút khiến nhiều HLV Hàn Quốc tìm đến Đông Nam Á kiếm việc làm, từ cấp CLB đến ĐTQG. Song, đa phần đều chưa thành công.