Đông dược Trung Quốc “đẫm” thuốc trừ sâu

ANTĐ - Đông dược của Trung Quốc có mẫu tồn dư lượng thuốc trừ sâu cao gấp 500 lần mức cho phép, là kết quả điều tra do tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) công bố vào ngày 24-6.

Không giám sát lượng thuốc trừ sâu, thảo dược sẽ thành “độc” dược

Greenpeace đã thu thập 65 mẫu dược liệu thông dụng của 9 nhãn hiệu đông dược nổi tiếng của Trung Quốc tại 9 thành phố như Bắc Kinh, Côn Minh, Hàng Châu… từ tháng 7-2012 đến 4-2013. Kết quả kiểm tra do một cơ quan độc lập tiến hành cho thấy, có 48 mẫu phẩm chứa thuốc trừ sâu tồn dư, trong đó 32 mẫu phẩm có từ 3 loại thuốc trừ sâu trở lên, một số loại còn bị cấm sử dụng trên thảo dược tại Trung Quốc. So sánh với tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu về lượng thuốc trừ sâu tồn dư, chất thiophonate-methyl tìm thấy trong hoa tam thất của nhãn hiệu dược Đồng Nhân Đường vượt quá 500 lần, trong hoa kim ngân của Vân Nam Bạch Dược vượt hơn 100 lần. Các cơ sở sản xuất dược liệu không giám sát chặt chẽ hàm lượng thuốc trừ sâu trên sản phẩm đã khiến thảo dược nhiễm độc “vô tư” lưu hành.