Động đất tại Philippines, 20 người thiệt mạng

ANTĐ - Một trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter vừa xảy ra tại khu vực miền trung Philippines, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Các nhân viên cứu hộ đang có gắng lôi một nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát do động đất

Trận động đất này xảy ra vào sáng sớm 15-10, với cường độ mạnh đến nỗi khiến nhiều tòa nhà sụp đổ. Cơ quan chức năng cho hay, ít nhất 15 người thiệt mạng tại thành phố Cebu, 4 người thiệt mạng ở tỉnh Bohol và một người chết tại tỉnh Siquijor. Hầu hết những người thiệt mạng là do bị gạch đá và bê-tông từ những tòa nhà sập đè lên.

Ngoài những nạn nhân được xác nhận là đã thiệt mạng, có khoảng 33 người vẫn còn mất tích. Nhà chức trách hiện đã tiến hành công tác cứu hộ và tìm kiếm những người còn bị mắc kẹt trong các tòa nhà sập ở Cebu và Bohol.

Báo cáo cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm ở khu vực cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 619 km về phía đông nam, gần Catigbian. Theo cơ quan Khảo sát địa chất của Mỹ, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 20 km.