"Động đất" tại DW: MU gục ngã

ANTĐ - Đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, thế nhưng đoàn quân của HLV Roberto Martinez đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại ĐKVĐ MU với tỷ số 1-0 tại DW.

MU đã đứt mạch thắng tại DW

Bước vào trận đấu này, Sir Alex không hề xem nhẹ đội bóng đang cạnh tranh suất trụ hạng khi tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Tất cả những ngôi sao sáng nhất từ Rooney, Chicharito trên hàng tấn công cho tới De Gea trong khung gỗ đều ra sân ngay từ đầu.

Khát khao giành điểm cho cuộc chiến trụ hạng giúp thầy trò Roberto Martinez nhập cuộc khá tốt trong những phút đầu tiên. Ngay ở phút thứ 8, Shaun Maloney đã buộc David De Gea phải trổ tài bằng cú sút xa đầy uy lực ngoài vòng cấm. Phút 30, Victor Mosses đã đánh đầu tung lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó, 1 cầu thủ Wigan đã phạm lỗi với thủ thành MU.

Sau tình huống đó, MU dần lấy lại thế trận nhưng họ không thể có bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, nhà ĐKVĐ Premier League đẩy cao tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 50. Từ tình huống đá phạt góc, Shaun Maloney đi bóng thẳng vào khung thành MU trước khi tung cú sút kỹ thuật đánh bại David De Gea mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, Sir Alex Ferguson không còn cách nào khách là phải đưa ra những thay đổi về mặt nhân sự. Tom Cleverley, Danny Welbeck và Nani vào sân để lần lượt thay cho Ashley Young, Chicharito và Wayne Rooney. Nhưng Wigan vẫn đứng vững và không cho MU có nhiều cơ hội để dứt điểm.

Phút 71 và 72, các cầu thủ MU cho rằng họ xứng đáng được hưởng quả phạt 11m sau 2 tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Shaun Maloney và Maynor Figuero. Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù thi đấu lấn lướt nhưng các vị khách không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngược lại, nếu may mắn, Wigan còn có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Victor Moses. Tuy nhiên, ở tình huống đó, David De Gea đã xuất sắc cứu thua.

Với thất bại 0-1 trên sân Wigan, MU đã khiến cuộc đua song mã thành Manchester hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này chưa thể kết thúc. Bởi với chiến thắng 4-0 trên sân nhà Etihad trước West Brom, các cầu thủ Man City đã thu hẹp khoảng cách với “quỷ đỏ” xuống 5 điểm trong khi giải đấu vẫn còn 5 vòng và 1 trận đối đầu trực tiếp.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Wolverhampton tới 3-0. Những bàn thắng của Pháo thủ ghi được do công của Robin van Persie, Theo Walcott và Yossi Benayoun.