- ‘Trắng đêm’ tìm kiếm người mất tích trong động đất ở Bangkok
- Thêm 14 dư chấn của trận động đất xảy ra ở Myanmar gây thiệt hại nặng nề
- Động đất ở Myanmar: Sự đứt gãy khổng lồ trên bề mặt Trái đất
![]() |
Tòa nhà bị sập do động đất tại Bangkok, Thái Lan, ngày 28/3/2025. (Ảnh: Straits Times/TTXVN) |
Theo Reuters, một quan chức cho biết với Reuters rằng ít nhất 9 người đã thiệt mạng tại Bangkok do trận động đất ngày 28/3, với số người chết đang tăng dần cả ở Thái Lan và Myanmar láng giềng - nơi xảy ra tâm chấn động đất.
Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết: "Trong số những người thiệt mạng đã được xác nhận ở thủ đô Thái Lan, 8 người chết khi một tòa nhà đang xây dựng bị sập, trong khi người thứ 9 thiệt mạng ở một địa điểm khác."
Giới chức Thái Lan ngày 28/3 cảnh báo các dư chấn nhỏ sẽ tiếp diễn sau trận động đất mạnh xảy ra tại Myanmar và sẽ giảm dần cường độ cho đến khi dừng hẳn, đôi khi có thể mất vài tuần.
Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan nhấn mạnh hiện tại không có bất kỳ dư chấn đáng kể nào có thể cảm nhận được ở Thái Lan, mặc dù thừa nhận rằng sẽ không thể dự đoán chính xác khi nào động đất sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, cơ quan này cho biết cảnh báo sẽ được phát đi để đề phòng các cơn dư chấn hoặc chấn động có thể diễn ra trong thời gian tới.
Phòng quan sát động đất thuộc Cục khí tượng Thái Lan cho hay tổng cộng có 12 dư chấn đã được ghi nhận với độ lớn từ 3,7 đến 7,1 sau trận động đất ở Myanmar.
Trước đó, vào đầu giờ chiều 28/3, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã làm rung chuyển Mandalay, Myanmar, với các cơn chấn động được cảm nhận ở Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ và Việt Nam.
Tại Thái Lan, các sân bay trên khắp nước này đã tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của trận động đất.
Đến 14h30 cùng ngày (giờ địa phương), 6 sân bay do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sân bay Thái Lan (AOT) quản lý, bao gồm các sân bay ở Bangkok, Chiang Mai và Phuket, đã hoạt động trở lại bình thường.
Trong khi đó, bệnh viện lớn nhất Thái Lan, Bệnh viện Siriraj Piyamaharajkarun ở Bangkok, thông báo sẽ hoãn các ca phẫu thuật theo kế hoạch và các dịch vụ khám chữa bệnh ngoài giờ để "đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế."
Tại Trung Quốc, Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp đối với các trận động đất ở nước ngoài sau trận động đất mạnh ở Myanmar.
Tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, giáp với Myanmar, cũng đã triển khai cơ chế ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa động đất và địa chất./.