Động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở Haiti

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter mới đây đã xảy ra tại phía tây Haiti vào hôm 14-8, gây cảnh báo sóng thần và chấn động ở các khu vực lân cận.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm trên đất liền ở độ sâu 10km, cách thị trấn Petit Trou de Nippes 8km và cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 150km về phía tây.

Cơ quan này ban đầu dự đoán sóng thần cao 1-3m có thể xuất hiện ở ven biển Haiti, nhưng đã rút lại cảnh báo này sau đó một giờ.

"Tôi có thể xác nhận đã có trường hợp tử vong, nhưng chưa có con số chính xác. Chúng tôi đang thu thập thông tin. Trung tâm phụ trách các hoạt động khẩn cấp đã được triển khai và Thủ tướng Ariel Henry cũng có mặt tại vùng bị ảnh hưởng", ông Jerry Chandler, giám đốc cơ quan tự vệ dân sự tại Haiti, cho biết.

Trận động đất mới diễn ra mạnh 7,3 độ richter

Trận động đất mới diễn ra mạnh 7,3 độ richter

Nhiều người dân vùng Caribbean cũng có thể cảm nhận được rung chấn và đã chạy ra đường do lo sợ các tòa nhà sụp đổ.

Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy, trận động đất đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa trên bán đảo phía tây nam Haiti.

Trận động đất mới diễn ra khiến nhiều người dân nhớ lại ký ức kinh hoàng 11 năm trước. Haiti vẫn đang trong quá trình phục hồi sau thảm họa động đất và sóng thần thảm khốc gần thủ đô Port-au-Prince hồi năm 2010, khiến hơn 220.000 người thiệt mạng và san phẳng hàng loạt tòa nhà, khiến nhiều người dân mất nơi ở.