Đóng cửa các cơ sở kinh doanh tài chính không phép để ngăn "tín dụng đen"

ANTD.VN - Là một địa bàn rộng với nhiều trường đại học lớn, số lượng sinh viên thuê trọ đông, nhằm ngăn chặn triệt để “tín dụng đen”, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã có nhiều biện pháp mạnh, trong đó có cả việc kiến nghị cơ quan chức năng đóng cửa các cơ sở kinh doanh tài chính không phép.

CAQ Bắc Từ Liêm kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh cầm đồ không hoạt động “tín dụng đen” 

Thượng tá Mai Văn Hảo, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết: “Các hoạt động kinh doanh tài chính là nguyên nhân của nhiều vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn. Từ khi thành lập quận tới lúc CATP triển khai Kế hoạch 231 của CATP Hà Nội, trên địa bàn quận đã xảy ra 25 vụ việc liên quan tới hoạt động kinh doanh tài chính, trong đó có 4 vụ phạm pháp hình sự với các tội danh giết người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và 21 vụ đổ chất bẩn, chất thải liên quan tới đối tượng cho vay nặng lãi”.

Chỉ hơn 1 năm sau khi triển khai kế hoạch này, trên địa bàn quận chỉ xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan tới hoạt động kinh doanh tài chính.

Phòng ngừa mọi phức tạp nảy sinh

 “Có được kết quả này là do ngay từ đầu, CAQ đã triển khai một cách nghiêm túc Kế hoạch 231, giao lực lượng CSHS là chủ công, phối hợp với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và công an các phường, sử dụng đồng bộ các biện pháp hành chính kết hợp với nghiệp vụ trinh sát để phát hiện, tổ chức đấu tranh, bắt giữ và xử lý ngay các đối tượng lợi dụng việc kinh doanh tài chính, cầm đồ, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật”, Thượng tá Mai Văn Hảo cho biết thêm. 

Đối với các cơ sở, cá nhân đang hoạt động kinh doanh tài chính trên địa bàn, CAQ Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với công an các phường thu thập tài liệu, phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Cùng với đó, thực hiện theo Công văn 2259 của CATP, Ban chỉ huy CAQ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường tăng cường hoạt động kiểm tra, quản lý đối tượng kinh doanh tài chính dưới hình thức dán quảng cáo tại các địa điểm công cộng. 

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, CAQ Bắc Từ Liêm đã xác định, bổ sung được 13 ổ nhóm với 29 đối tượng, xử phạt nhiều cơ sở có dấu hiệu bất minh trong kinh doanh tài chính; đồng thời, vận động chính quyền cơ sở phân công lực lượng bóc gỡ các quảng cáo kinh doanh tài chính trên địa bàn. Tại thời điểm này, toàn bộ 27 cơ sở kinh doanh tài chính trưng biển “hỗ trợ tài chính sinh viên” trên địa bàn quận đã bị buộc yêu cầu đóng cửa, chỉ hoạt động cầm đồ thuần túy theo đúng giấy phép quy định.

Cần người dân cùng vào cuộc

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm nhìn nhận, loại hình kinh doanh tài chính, cầm đồ diễn biến ngày càng phức tạp, với nhiều thủ đoạn, mánh khóe tinh vi nhằm tránh sự kiểm tra, quản lý của lực lượng chức năng.

Trong khi đó, mức độ vi phạm của các cơ sở kinh doanh chủ yếu mang tính chất vi phạm hành chính, vì thế chế tài xử lý chưa đủ răn đe, nên nhiều cơ sở chưa nghiêm túc chấp hành, còn coi nhẹ, buông lỏng quản lý để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh, đối tượng hoạt động “tín dụng đen” nhận hồ sơ cầm cố biến tướng dưới dạng cho vay lãi suất cao; cầm cố tài sản là tang vật vụ án…

Để xóa được hoạt động “tín dụng đen”, Thượng tá Mai Văn Hảo cho rằng, cùng với các biện pháp tuyên truyền, vận động, khuyến cáo các cơ sở kinh doanh tự giác chấp hành các quy định của pháp luật thì lực lượng Công an phải tăng cường công tác quản lý địa bàn về ANTT và tệ nạn xã hội, công tác trinh sát, phòng ngừa nghiệp vụ. 

Theo đó, chủ động đấu tranh, vô hiệu hóa các ổ nhóm hoạt động kinh doanh tài chính theo phương thức “hỗ trợ tài chính sinh viên”. Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm yêu cầu các tổ tuần tra của CAQ và công an các phường tăng cường mật phục ban đêm nhằm phát hiện, bắt giữ ngay các đối tượng rải tờ rơi quảng cáo kinh doanh tài chính, từ đó đấu tranh khai thác mở rộng các đối tượng cầm đầu hoạt động này.

“Muốn xử lý tận gốc “tín dụng đen”, phải coi đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà cần sự vào cuộc của cả cộng đồng, nhất là người dân cần mạnh mẽ lên án hoạt động của các cá nhân, tổ chức tín dụng cho vay nặng lãi, dũng cảm tố cáo các đối tượng liên quan và quyết không tham gia” - chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm chia sẻ.