Đồng chí Phạm Quang Nghị thăm chiến sĩ cảnh sát giao thông bị xe tải kéo lê 20m

ANTĐ -Đầu giờ chiều nay, 15-12, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chỉ đạo Đảng bộ Hà Nội đã tới thăm bệnh nhân Nguyễn Quốc Đạt (Thượng úy, Đội cảnh sát giao thông số 5 – CATP Hà Nội) – là chiến sĩ cảnh sát giao thông bị xe tải cán qua, kéo lê 20m trên đường, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Đầu giờ chiều nay, 15-12, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội đã tới thăm bệnh nhân Nguyễn Quốc Đạt (Thượng úy, Đội cảnh sát giao thông số 5 – CATP Hà Nội) – là chiến sĩ cảnh sát giao thông bị xe tải cán qua, kéo lê 20m trên đường, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
Đầu giờ chiều nay, 15-12, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội đã tới thăm bệnh nhân Nguyễn Quốc Đạt (Thượng úy, Đội cảnh sát giao thông số 5 – CATP Hà Nội) – là chiến sĩ cảnh sát giao thông bị xe tải cán qua, kéo lê 20m trên đường, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Đồng chí Phạm Quang Nghị thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Quốc Đạt
Sau khi thăm hỏi tình hình chấn thương, sức khỏe của bệnh nhân, đồng chí Phạm Quang Nghị hoan nghênh tinh thần tận tụy, nhiệt huyết vì công việc, luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt nói riêng, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông – CATP Hà Nội nói chung. Đồng chí Phạm Quang Nghị động viên chiến sĩ Đạt sớm hồi phục, đồng thời gửi lời cảm ơn tới tập thể y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức đã hết lòng điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân.

Cùng đi với đồng chí Phạm Quang Nghị còn có Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đại diện lãnh đạo một số ngành chức năng khác của thành phố. Đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu CATP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ vi phạm của lái xe đã kéo lê cảnh sát giao thông Nguyễn Quốc Đạt trên đường.

Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc lái xe tấn công cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ, do đó cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, hạn chế những vụ việc tương tự tái diễn. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng cần đúc rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xử lý trước những tình huống bất thường khi các đối tượng bất chấp pháp luật, cố tình vi phạm.

“Đây là sự việc rất đáng tiếc, không chỉ gây thương tích cho chiến sĩ cảnh sát giao thông, mà còn gây tổn thương nặng nề cho xã hội. Đặc biệt, vụ việc xảy ra ở Hà Nội, trong bối cảnh Thủ đô đang rất nỗ lực xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa ứng xử tốt đẹp trong cộng đồng. Do vậy, cùng với việc xử nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân, trước hết là các lái xe” – đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội, một lần nữa nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm lái xe vi phạm

Theo các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức – nơi bệnh nhân Nguyễn Quốc Đạt đang nằm điều trị, chiến sĩ cảnh sát giao thông này nhập viện trong tình trạng chấn thương ngực, dập phổi 2 bên, tràn màng phổi bên trái, gãy xương sườn, xây xát nhiều nơi. Rất may sọ não không bị tổn thương. Bệnh nhân đã được mổ dẫn lưu màng phổi và xử lý các chấn thương.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức thông tin cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, tỉnh táo, không phải thở máy. Tuy nhiên vẫn cần theo dõi chặt chẽ vì lo ngại nhất là tổn thương ở phổi có thể dẫn tới viêm phổi.