Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm dự Hội nghị triển khai công tác năm 2019 tại Công an Hà Nội

ANTD.VN - Chiều nay (15-1), CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018; triển khai Nghị quyết, Chương trình công tác Công an và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. 

Các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, đã dự Hội nghị.

Hội nghị cũng đón tiếp đại diện các Cục nghiệp vụ, nhà trường trong CAND; các ban, sở ngành, đoàn thể của TP Hà Nội. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tặng hoa  chúc mừng Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, CATP phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; nhưng đã giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố; tập trung củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức mới theo nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01 của Chính phủ và Đề án 106 của Bộ Công an.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng vũ trang trên địa bàn; các ban, sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Tô Lâm duyệt đội danh dự CATP Hà Nội

ANCT, TTATXH được giữ vững, không để bị động, bất ngờ, đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 1.987 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn và các mục tiêu trọng điểm.

Phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm 8,5%; trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Công tác xây dựng lực lượng đạt được những kết quả quan trọng; công tác tài chính - hậu cần, kỹ thuật được chủ động, đảm bảo; công tác tổng kết thực tiễn, lý luận được tăng cường; công tác đối ngoại, thực hiện các quy chế phối hợp ngày càng thực chất, có hiệu quả.

“Việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm vừa qua sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ” – Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, phát biểu khai mạc hội nghị, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74

Sau phần khai mạc, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74.

Theo đó, trong các ngày 3 và 4-1, tại trụ sở Bộ Công an, Bộ Công an đã tổ chức thành công Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 do Bộ trưởng chủ trì. Hội nghị vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Trong quá trình thảo luận tại Hội nghị, đã có 23 tham luận của các đại biểu đại diện Công an các đơn vị, địa phương bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá nêu trong Báo cáo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an năm 2019 và báo cáo sơ kết công tác tham mưu.

Trong đó, CATP Hà Nội tham luận với nội dung “Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an về huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở trong lực lượng Công an thành phố Hà Nội” nhằm làm rõ hơn những chủ trương, định hướng, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ở địa phương.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, có 133.621 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng, trong đó, CATP Hà Nội vinh dự được Chính phủ trao tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định những kết quả của lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm 2018 là rất to lớn, rất quan trọng; qua đó yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản Hội nghị, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Kết luận của lãnh đạo Bộ; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và các lễ hội đầu xuân theo Điện của Bộ…

Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, đồng chí Bộ trưởng đã kêu gọi toàn lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, phát huy truyền thống, kết quả đạt được, đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2019 với phương châm hành động là: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.