Đông Âu: Hàng trăm người chết rét

ANTĐ - Không chỉ riêng nước Nga mà cả khu vực Đông Âu đang phải chịu đựng một đợt lạnh bất thường trong nhiều năm qua, ít nhất 220 người đã chết và hàng trăm người khác phải nhập viện vì giá lạnh.

Trung tâm dự báo thời tiết Phobos của Nga cho biết nhiệt độ trung bình trên toàn nước Nga thời điểm này ở mức từ -15 đến -20 độ C. Tình trạng thời tiết giá lạnh đã bao trùm toàn nước Nga từ ngày 15-12. Nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống mức kỷ lục -47 độ C như ở Krasnoyarsk, và -50 độ C ở Syberia, thậm chí nhiều khu vực ở nước Cộng hòa Xakha-Yacutia thuộc Nga, nhiệt độ xuống chạm ngưỡng -54 độ C. Bộ Các Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết, thời tiết giá lạnh bất thường trong thời gian qua đã cướp đi sinh mạng của 90 người.

Trong khi đó, tại Ukraine, ít nhất 83 trường hợp đã tử vong vì thời tiết quá lạnh. Còn ở Ba Lan, tính đến ngày 24-12, số người chết vì giá rét đã lên đến 49 người khi nhiệt độ xuống mức -10 độ C. Ngoài ra, số người chết vì đợt lạnh bất thường này ở Litva và Cộng hòa Séc chưa được thống kê cụ thể, nhưng nhiệt độ ở các quốc gia này cũng đã giảm xuống -28 độ C. Theo giới chức các quốc gia Đông Âu, đa số những người thiệt mạng là người nghèo, người vô gia cư. Dự kiến, đợt lạnh bất thường này sẽ kết thúc vào ngày 28-12.