Donetsk và Lugansk phê chuẩn hiến pháp thành lập nhà nước liên minh

ANTĐ - Ngày 26-6, trong phiên họp đầu tiên, quốc hội liên minh nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk đã phê chuẩn một đạo luật hiến pháp công bố thành lập Liên minh nhà nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk. 

Bản hiến pháp này, đã được nhất trí thông qua, tuyên bố rằng Liên minh Nhà nước cộng hòa nhân dân (UPR) là "một nhà nước dân chủ, liên minh và dựa vào pháp luật", thừa nhận và bảo vệ quyền lợi bình đẳng của mọi công dân. Theo hiến pháp, UPR sẵn sàng tiếp nhận sự gia nhập của các nhà nước cộng hòa khác và là một khu vực phi hạt nhân.

Hôm 24-6, các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk đã tuyên bố chính thức hợp nhất hiến pháp của hai nước và chính thức thành lập nhà nước Novorossiya là một Liên minh Nhà nước Cộng hòa nhân dân.

Donetsk và Lugansk phê chuẩn hiến pháp thành lập nhà nước liên minh ảnh 1
Phiên họp quốc hội đầu tiên của nhà nước Liên minh Donetsk và Lugansk 


Kể từ giữa tháng 4, chính quyền Kiev đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm trấn áp lực lượng biểu tình ủng hộ độc lập ở miền đông nam Ukraine, những người đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền mới ở Ukraine sau cuộc đảo chính hồi tháng 2 và đã thành lập các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk trong một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 11-5.

Hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh nước này ngừng bắn trong vòng một tuần tại các khu vực miền đông nam Ukraine, nhằm tiến hành đàm phán hòa bình với lực lượng tự vệ địa phương.

Sau đó, lực lượng ủng hộ độc lập ở Donetsk và Lugansk cũng đã hứa sẽ ngừng bắn tới ngày 27-6, cùng thời điểm với lệnh ngừng bắn của Tổng thống Poroshenko. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn này đã trở nên mong manh kể từ đó, do cả hai bên đã đổ lỗi cho nhau gây nên các cuộc bạo lực vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa mới đạt được.